Cảnh sát giao thông tìm thấy cháu bé bị lạc trên đường từ vùng dịch miền Nam về quê

(Baonghean.vn) - Một cháu bé thất lạc tại địa bàn Nghệ An sau chặng đường đi cùng người nhà từ Bình Dương để về Sơn La đã được CBCS Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện và thông báo cho người nhà đón.

Trước đó, ngày 4/10, trong đoàn người di chuyển bằng xe máy từ Bình Dương về các tỉnh phía Bắc, có gia đình anh Phòng A Tủa (SN 1985), trú tại Chè Mè, Mường Bang, Phù Yên (Sơn La). Theo đó, con gái anh Phòng A Tủa là Phòng Thị Bầu (SN 2010) đi cùng xe với cậu ruột là Giàng A Li.

Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc do mệt và đói nên cháu Bầu cùng cậu ruột ngủ tạm dưới chân cầu vượt Nghi Lộc. Tuy nhiên, đến sáng tỉnh dậy thì không thấy cháu Bầu đâu nữa nên đã đi tìm và báo Công an.

anh
Đại diện Trạm CSGT Diễn Châu bàn giao cháu Phòng Thị Bầu cho gia đình. Ảnh: L.H

Nhận được tin báo, Công an các địa phương trên tuyến đều nỗ lực tìm kiếm.

Đến khoảng 15h ngày 5/10, Trạm CSGT Diễn Châu đã tìm được thấy cháu Bầu và liên lạc gia đình đón để tiếp tục hành trình về quê Sơn La.

anh
Anh Phòng A Tủa viết thư cảm ơn. Ảnh: L.H
Đón nhận cháu trong nỗi mừng vui khôn xiết, gia đình anh Phòng A Tủa đã viết thư cảm ơn CBCS Trạm CSGT Diễn Châu đã kịp thời tìm thấy cháu, cũng như hỗ trợ gia đình trở về quê.

Tin mới