Cảnh sát giao thông xuyên đêm điều tiết giao thông, giải phóng cây cối gãy đổ do hoàn lưu bão

(Baonghean.vn) - Trước tình hình hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa liên tục trên địa bàn tỉnh, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng ứng trực 100%, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại các vị trí xung yếu để điều tiết, phân luồng giao thông, giải phóng cây cối gãy đổ chắn ngang đường…
Từ 21h15 đến hơn 22h tối 28/9, tại Km 19+100 Quốc lộ 48D thuộc xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai bị sạt lở khoảng hơn 100 m3 đất đá xuống đường gây cản trở giao thông. Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị phân luồng, khắc phục sự cố. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn còn, lực lượng tiếp tục túc trực. Ảnh: C.T.V

Từ 21h15 đến hơn 22h tối 28/9, tại Km 19+100 Quốc lộ 48D thuộc xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai bị sạt lở khoảng hơn 100 m3 đất đá xuống đường gây cản trở giao thông. Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị phân luồng, khắc phục sự cố. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn còn, lực lượng tiếp tục túc trực. Ảnh: C.T.V

Để đảm bảo người dân không lưu thông qua những điểm sạt lở, cùng với bố trí lực lượng túc trực nhắc nhở, các biển cấm, rào chắn đã được dựng lên. Ảnh: C.T.V

Để đảm bảo người dân không lưu thông qua những điểm sạt lở, cùng với bố trí lực lượng túc trực nhắc nhở, các biển cấm, rào chắn đã được dựng lên. Ảnh: C.T.V

Tại Km 23+300 Quốc lộ 48, thuộc xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, đường ngập kéo dài, gây ách tắc cục bộ từ tối 28/9 đến sáng 29/9. Đội CSGT đường bộ số 1 đã bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: C.T.V

Tại Km 23+300 Quốc lộ 48, thuộc xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, đường ngập kéo dài, gây ách tắc cục bộ từ tối 28/9 đến sáng 29/9. Đội CSGT đường bộ số 1 đã bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: C.T.V

Trên tuyến Quốc lộ 7, vào khoảng 19h30 đến 22h tối 28/9, tại Km 110+200, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (dưới chân dốc Chó) xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống đường gây ách tắc giao thông. Đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Con Cuông phân luồng, xúc ủi đất đá. Đến 4h30 sáng 29/9 tại địa điểm trên tiếp tục sạt lở, gây ách tắc, lực lượng tiếp tục phối hợp phân luồng, thông đường. Ảnh: C.T.V

Trên tuyến Quốc lộ 7, vào khoảng 19h30 đến 22h tối 28/9, tại Km 110+200, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (dưới chân dốc Chó) xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống đường gây ách tắc giao thông. Đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Con Cuông phân luồng, xúc ủi đất đá. Đến 4h30 sáng 29/9 tại địa điểm trên tiếp tục sạt lở, gây ách tắc, lực lượng tiếp tục phối hợp phân luồng, thông đường. Ảnh: C.T.V

Cùng với túc trực phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm xảy ra sạt lở, ngập lụt, cán bộ chiến sĩ các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tại các tuyến đều được huy động để giải phóng cây cối, vật dụng gãy đổ chắn ngang đường, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn. Ảnh: C.T.V

Cùng với túc trực phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm xảy ra sạt lở, ngập lụt, cán bộ chiến sĩ các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tại các tuyến đều được huy động để giải phóng cây cối, vật dụng gãy đổ chắn ngang đường, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn. Ảnh: C.T.V

Tin mới