Cảnh sát huyện lúa ở Nghệ An bắt hàng loạt tội phạm tín dụng đen, trộm cắp, ma túy

(Baonghean.vn) - Đối tượng "tín dụng đen" là Lê Văn Sơn cho vay tiền lấy lãi suất cao (từ 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày), mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật cho phép.

Ngày 28/4, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Sơn (SN 1986), trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian ngắn, đối tượng Lê Văn Sơn đã thực hiện 10 giao dịch cho vay tiền với tổng số tiền là 400 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 90 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ đoạn kiếm lời bất chính của đối tượng Lê Văn Sơn là cho vay tiền lấy lãi suất cao (từ 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày), mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật cho phép.

Đối tượng Lê Văn Sơn. Ảnh: Thảo Nguyên
Đối tượng Lê Văn Sơn. Ảnh: Thảo Nguyên

Cụ thể, đối tượng Lê Văn Sơn đã cho chị Nguyễn Thị H (SN 1999), trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành vay số tiền 90 triệu đồng, thu lợi bất chính 20 triệu đồng; Hay như trường hợp anh Văn Đức T, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu vay của Lê Văn Sơn số tiền 80 triệu đồng, Sơn thu lợi 16 triệu đồng...

Được biết, thời gian gần đây, Công an huyện Yên Thành còn tổ chức đấu tranh có hiệu quả với nhiều loại tội phạm khác. Cụ thể, vào trung tuần tháng 4/2021, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã lập và phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, qua đó, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đình Giáp (SN 1994), trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào cuối tháng 3/2021.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng Trần Đình Giáp từng có 3 tiền án về trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Giáp khai báo, chỉ trong tháng 3/2021, Giáp đã thực hiện thành công 6 vụ trộm cắp tài sản (xe gắn máy, điện thoại, máy vi tính, thẻ điện thoại), với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 50 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 20/4/2021, 1 đường dây và 2 tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành cũng bị Công an huyện Yên Thành đấu tranh, triệt xóa. Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Đức (SN 1998), trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành; tang vật thu giữ 213 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Quang (SN 1975), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành; thu giữ tang vật là 459 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài sản có liên quan.

Hiện các chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới