Cảnh sát truy đuổi, nổ súng khống chế, bắt băng nhóm trộm két sắt

Đó là Phạm Âu Hồng Dũng (SN 1982, hiện sống lang thang) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, quê tỉnh Đồng Nai).
2 đối tượng từng được xác định là có tiền án, quen biết với nhau cùng thụ án tại trại giam Xuân Lộc ở Đồng Nai. Khi mãn hạn tù, cả 2 hội ngộ cùng lên kế hoạch đi trộm để sống.
Theo thông tin ban đầu, trưa 28/4 Hòa cùng Dũng lẻn vào 1 ngôi nhà ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trộm 1 két sắt rồi che kín vải, chở bằng xe gắn máy về hướng quận Thủ Đức, TP.HCM, tìm nơi “xẻ thịt” lấy tài sản.
Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Tuy nhiên khi 2 đối tượng lưu thông trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thì bị nhóm 6 trinh sát đi tuần tra địa bàn phát hiện là nghi vấn nên đeo bám theo.
Lập tức Hòa và Dụng điều khiển xe tháo chạy thoát thân. Tổ trinh sát quyết định truy đuổi.
 
Tang vật két sắt chứa vàng, tiền, ngoại tệ, mà Công an thu giữ được
Tang vật két sắt chứa vàng, tiền, ngoại tệ, mà Công an thu giữ được
2 đối tượng tháo chạy qua nhiều tuyến đường, có biểu hiện chống trả quyết liệt. Thậm chí trong lúc tháo chạy, 2 đối tượng còn ném két sắt lại phía sau, gây cản trở, suýt gây thương tích cho người đi đường. 2 trinh sát phải ở lại hiện trường để thu giữ tang vật, còn nhóm 4 trinh sát khác tiếp tục truy đuổi.
Sau một lúc chạy vòng vo, 2 đối tượng tháo chạy ra đại lộ Phạm Văn Đồng, lao ngược chiều vào làn đường dành cho ô tô. Tổ trinh sát cũng truy đuổi theo, nổ liên tiếp 6 phát súng nhưng 2 đối tượng vẫn gan lỳ không chịu dừng lại.
Khi đến gần giao lộ đường Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng, tổ trinh sát mới ép xe, khống chế, bắt gọn 2 đối tượng. Bước đầu tại cơ quan Công an, nhóm này thừa nhận hành vi và hiện vụ việc được chuyển giao cho Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, để mở rộng điều tra.

Tin mới