Cấp 7 tấn ngô giống cho người dân Kỳ Sơn bị thiệt hại do hạn hán

(Baonghean.vn) - Để giúp người dân tái sản xuất số diện tích ngô bị chết do hạn, ngày 23/7, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức cấp giống ngô lai cho người dân bị thiệt hại do hạn hán.

Nắng nóng, hán hán kèo dài vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, làm nhiều diện tích cây trồng, hoa màu và hơn 6.500 ha ngô của người dân Kỳ Sơn bị chết. 

Huyện Kỳ Sơn cấp ngô giống cho người dân bị thiệt hại do hạn hán. Ảnh: Lữ Phú
Huyện Kỳ Sơn cấp ngô giống cho người dân bị thiệt hại do hạn hán. Ảnh: Lữ Phú 

Huyện Kỳ Sơn đang tích cực cấp phát và vận chuyển hơn 7.048 kg ngô giống cho người dân ở 16 xã bị thiệt hại mất mùa do hạn hán đầu mùa vụ vừa qua. Giống ngô được cấp cho các xã đợt này là ngô lai LVN 10, do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn trên 514 triệu đồng, số ngô giống này sẽ giúp người dân tái sản xuất số diện tích bị chết do người dân trồng trước đó.

Để đẩy nhanh công tác cấp phát số giống ngô giống trên, UBND huyện Kỳ Sơn hỗ trợ toàn bộ kinh phí vận chuyển vào trung tâm các xã được cấp ngô giống.

Nhiều diện tích ngô chết ở Nghệ An do hạn hán vừa qua. Ảnh tư liệu
Nhiều diện tích ngô chết ở Nghệ An do hạn hán vừa qua. Ảnh tư liệu

Tin mới