Cặp bản thứ 19 ở biên giới Việt Nam - Lào tổ chức ký kết nghĩa

(Baonghean.vn) - Hai cặp bản vừa tổ chức ký kết nghĩa là bản Pủng Vái, cụm bản Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào và bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.
Đây là cặp bản thứ 19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào tổ chức ký kết nghĩa.
Cán bộ hai bên thống nhất chương trình lễ kết nghĩa. Ảnh: Hoài Thu
Cán bộ hai bên thống nhất chương trình lễ kết nghĩa. Ảnh: Hoài Thu
Trước lúc diễn ra lễ kết nghĩa, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lý đã thực hiện nhiều chuyến công tác sang nước bạn Lào để bàn bạc, thống nhất kế hoạch tổ chức cùng cán bộ bản Pủng Vái.
Ngày 22/5 diễn ra lế kết nghĩa chính thức. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền hai bản Pủng Vái và bản Phà Chiếng đã thông qua bản ghi nhớ, thống nhất các nội dung cùng thực hiện trên cơ sở chủ trương đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước và các hiệp định, quy chế khu vực biên giới Việt Nam – Lào mà hai nước đã ký kết, hướng tới xây dựng tuyến biên giới an toàn, hai bên cùng phát triển và hỗ trợ nhau về mọi mặt, xây đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.
Lễ ký kết nghĩa
Hai bên trao đổi văn bản sau khi ký kết nghĩa. Ảnh: Mỹ Nga
Cán bộ, nhân dân hai bản đã đồng ý thực hiện cam kết sẽ thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, chủ động, kịp thời trao đổi thông tin cho nhau để phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm an ninh, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các loại tội phạm khác trên biên giới; tăng cường phối hợp phòng, chống di cư tự do, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, không buôn bán vận chuyển và sử dụng các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, văn hóa phẩm độc hại và các vi phạm pháp luật khác.
ban ban
Đông đảo người dân bản tham dự lễ kết nghĩa. Ảnh: Hoài Thu
Hai bên cũng sẽ tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc và dấu hiệu vành đai khu vực biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu.
Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tặng nhân dân bản Pủng Vái một công trình bể nước sinh hoạt trị giá 26 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị khác.
Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng trao học bổng hỗ trợ 1 học sinh nghèo học giỏi của bản Pủng Vái trị giá 5 triệu đồng.

Tin mới