Cấp cứu 5 thuyền viên Nghệ An gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Tàu cảnh sát biển đã đưa 5 thuyền viên của tàu cá Nghệ An mang số hiệu bị nạn về cập cảng Cửa Lò an toàn, kịp thời chuyển cấp cứu các thuyền viên bị thương.
Lúc 13h30 chiều 9/1, tàu cảnh sát biển (CSB) 2005 đã đưa 5 thuyền viên của tàu cá Nghệ An mang số hiệu NA 98986 TS bị nạn về cập cảng Cửa Lò an toàn và chuyển lên xe cứu thương của lực lượng Cảnh sát biển đưa đi cấp cứu.
Xe cứu thương của Vùng Cảnh sát biển 1 đã chờ sẵn ở cảng Cửa Lò để vận chuyển các nạn nhân
Xe cứu thương của Vùng Cảnh sát biển 1 đã chờ sẵn ở cảng Cửa Lò để vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: Mạnh Thường

Trước đó, lúc 6h30 sáng 9/1, nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 về việc tàu cá Nghệ An gặp nạn cách phía Đông Cửa Hội 45 hải lý, ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 2005, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực Đông mũi Roòn (Quảng Bình) 15 hải lý khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 11h30 trưa 9/1, tàu CSB 2005 đã tiếp cận được tàu cá NA 98986 TS. Tàu cá có 22 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Tuyền, 37 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng. Đây là loại tàu lưới rút, xuất bến từ ngày 30/12/2021. Lúc 5h sáng, trong lúc thu lưới trên biển thì bị dây lưới quật vào người khiến 5 thuyền viên bị thương nặng, trong đó 2 thuyền viên bị hôn mê và 2 thuyền viên bị gãy xương tay, xương sườn.
Lực lượng Cảnh sát biển đưa các nạn nhân đi cấp cứu
Có 2 thuyền viên bất tỉnh, 3 người khác bị thương nặng được chuyển vào bờ cấp cứu. Ảnh: Mạnh Thường

Các chiến sĩ cảnh sát biển đã tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân, động viên tinh thần các thuyền viên và nhanh chóng chuyển các thuyền viên bị nạn sang tàu CSB 2005 để khẩn trương chạy vào bờ để đưa đi cấp cứu. Số thuyền viên còn lại đang theo tàu cá vào bờ.

Tin mới