Cặp đôi anh em họ ở Thanh Chương cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

(Baonghean.vn) -Công an thành phố Vinh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng cùng số lượng cực lớn ma túy và pháo nổ.

Cuối tháng 10/2020, qua công tác điều tra cơ bản, Công an TP. Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được vận chuyển từ Lào về TP. Vinh tiêu thụ. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Hai đối tượng Tuấn và Phượng. Ảnh: M.T
Hai đối tượng Tuấn và Phượng. Ảnh: M.T

Khoảng 21 giờ ngày 19/12, tại khu vực Quốc lộ 46C (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978), trú tại xóm Long Tiến, xã Thanh Long huyện Thanh Chương khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ bằng xe máy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang

Khi bị vây bắt, đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả lực lượng chức năng quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng với tinh thần dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ, đối tượng đã bị di lý về trụ sở. Tại hiện trường, thu giữ 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2kg ketamin và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài ma túy, lực lượng chức năng còn thu giữ pháo nổ. Ảnh: Quỳnh Trang
Ngoài ma túy, lực lượng chức năng còn thu giữ 20 kg pháo nổ. Ảnh: Quỳnh Trang

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Văn Phượng (SN 1969), trú xóm Long Tiến, xã Thanh Long (Thanh Chương), cũng là đối tượng cầm đầu đường dây này. Thu giữ tại nhà riêng của đối tượng 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng cho biết là anh em họ, cấu kết với nhau để buôn bán ma túy kiếm lời.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tin mới