Cập nhật những tuyến đường ngập sâu ở TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Đến đầu chiều 3/9, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Vinh, lượng nước rút chậm, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu. Việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ biến thành biển nước. Ảnh: Quang An
 Vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ biến thành biển nước. Ảnh: Quang An
Nút giao Nguyễn Văn Cừ và Lê Hồng Phong là một trong những điểm ngập nặng nhất và thường xuyên bị ách tắc. Ảnh: Quang An
Nút giao Nguyễn Văn Cừ và Lê Hồng Phong là một trong những điểm ngập nặng nhất và thường xuyên bị ách tắc. Ảnh: Quang An
Video ngập lụt ở TP Vinh. Clip Thành Cường
Một số tuyến đường (đánh dấu đỏ) bị ngập sâu trong ngày 3/9. Đồ họa: Lâm Tùng
Một số tuyến đường (đánh dấu đỏ) bị ngập sâu trong ngày 3/9. Đồ họa: Lâm Tùng
Lo ngại nước vào nhà, người dân trên đường Trần Hưng Đạo phải che chắn trước cổng và kê cao hàng hóa, tài sản. Ảnh: Thành Cường
Lo ngại nước vào nhà, người dân trên đường Trần Hưng Đạo phải che chắn trước cổng và kê cao hàng hóa, tài sản. Ảnh: Thành Cường
Tuyến đường Trần Hưng Đạo bị ngập nặng, mực nước lút cả bánh xe nhưng rút rất chậm. Ảnh: Thành Cường
Tuyến đường Trần Hưng Đạo bị ngập nặng, mực nước lút cả bánh xe nhưng rút rất chậm. Ảnh: Thành Cường
Đường Nguyễn Thị Minh Khai ngập sâu, người dân buộc phải đi trên vỉa hè do lo ngại chết máy. Ảnh: Quang An
Đường Nguyễn Thị Minh Khai ngập sâu, người dân buộc phải đi trên vỉa hè do lo ngại chết máy. Ảnh: Quang An
Một chiếc xe ô tô bị chết máy tại đầu đường Đặng Thái Thân. Ảnh: Thành Cường
Một chiếc xe ô tô bị chết máy tại đầu đường Đặng Thái Thân. Ảnh: Thành Cường

Người dân trên đường Đặng Thái Thân căng dây cảnh báo nguy hiểm do nước ngập sâu. Ảnh: Thành Cường
Người dân trên đường Đặng Thái Thân căng dây cảnh báo nguy hiểm do nước ngập sâu. Ảnh: Thành Cường
Một số phương tiện bị chết máy đã được các lực lượng chức năng TP.Vinh hỗ trợ di chuyển đến khu vực an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Một số phương tiện bị chết máy đã được các lực lượng chức năng TP.Vinh hỗ trợ di chuyển đến khu vực an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vinh cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo các trạm bơm trên toàn thành phố phải hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước, đồng thời chỉ đạo Công ty CP Quản Lý phát triển hạ tầng đô Thị Vinh cắt cử lực lượng đến các tuyến đường ngập nặng để nạo vét, khơi thông dòng chảy. Trong ảnh: CSGT TP.Vinh phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn trên các tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: Đức Vũ
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vinh cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo các trạm bơm trên toàn thành phố phải hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước, đồng thời chỉ đạo Công ty CP Quản Lý phát triển hạ tầng đô Thị Vinh cắt cử lực lượng đến các tuyến đường ngập nặng để nạo vét, khơi thông dòng chảy. Trong ảnh: CSGT TP.Vinh phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn trên các tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới