Cấp phát 10 tấn cá giống cho huyện miền núi Tương Dương

(Baonghean.vn) - Huyện Tương Dương vừa cấp phát cá giống trợ giá, trợ cước cho người dân 18 xã, thị trấn.
Cá giống được bảo quản tốt trước khi đưa lên cho đồng bào vùng cao. Ảnh: Đình Tỷ
Cá giống được bảo quản tốt trước khi đưa lên cho đồng bào vùng cao. Ảnh: Đình Tỷ
Số cá giống cấp phát đợt này là gần 10 tấn, trong đó cá tổng hợp là trên 4,2 tấn (gồm cá mè, cá chép, cá trôi, trê phi, cá quả...), cá trắm thả lồng gần 1,3 tấn, còn lại là cá rô phi và cá leo.
Việc trợ giá, trợ cước được huyện Tương Dương phân theo khu vực rõ ràng, như khu vực 1 gồm các xã gần trung tâm huyện 50% giá trị; khu vực 2 là các xã vùng sâu, vùng xa 60%; khu vực 3 thuộc địa bàn biên giới là 70%.
Nguồn giống cá do Hợp tác xã thủy sản Đô Lương cung ứng cho huyện. Theo người dân đánh giá, cá giống đợt này chất lượng tốt, khỏe mạnh, phong phú về chủng loại.
Cấp phát cá giống cho bà con. Ảnh: Đình Tỷ
Cấp phát cá giống cho bà con. Ảnh: Đình Tỷ

Tin mới