Cấp thẻ xanh, thẻ đỏ để khách mua dâm ở tiệm spa

Chủ spa sẽ phân loại khách mua dâm bằng thẻ xanh và thẻ đỏ, trong đó xanh là khách thường, đỏ là khách quen. Riêng khách nước ngoài thì chỉ tiếp người Trung Quốc, nhưng phải đến 2 lần trở lên mới được mua dâm.

Cảnh sát lấy lời khai các đối tượng mua bán dâm.
Cảnh sát lấy lời khai các đối tượng mua bán dâm.

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM hiện đang lập hồ sơ xử lý tiệm chăm sóc da Thiên Lý Spa có địa chỉ tại 54, đường Hoa Sứ khi phát hiện tại đây có hành vi chứa chấp mại dâm.

Cụ thể, khoảng 20 giờ tối ngày 13/5, đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận phối hợp với công an phường 7 ập đến cơ sở chăm sóc da Thiên Lý Spa có địa chỉ tại 54, đường Hoa Sứ.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế nhân viên bảo vệ, cảnh giới đồng thời phá nhiều lớp cửa sắt tiến hành kiểm tra các phòng. Qua đó phát hiện 3 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chủ cơ sở là Võ Đình Diệp Anh hông có mặt tại cơ sở, chỉ có quản lý. Các cô gái khai ngoài chăm sóc da còn bán dâm khi khách có nhu cầu với giá từ 900 ngàn đến 1,2 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở này chỉ tiếp khách quen, nếu khách lạ thì chỉ tiếp khách người Trung Quốc. Để phân biệt cơ sở này sẽ phát thẻ, thẻ xanh là khách quen, thẻ đỏ là khách lạ. Nếu khách là người nước ngoài thì phải đến từ 2 lần trở lên mới được mua dâm.

Cơ sở này hoạt động từ tháng 5/2016 và có bán dâm từ tháng 1/2017.

Theo PLO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới