Cất bốc và đưa về nước 104 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 26/9, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xẩy Xổm Bun tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Tiến sỹ Khăm Keo - Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, Phó Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh.

Các đơn vị ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Trọng Kiên
Các đơn vị ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Trọng Kiên

Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, đặc biệt là 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xẩy Xổm Bun, công tác quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn đạt được kết quả cao. 

Chỉ tính riêng trong mùa khô năm 2016-2017, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 104 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đạt 130% kế hoạch đề ra. 

Tại hội nghị, Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn, Xây Xổm Bun và Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã ký biên bản thỏa thuận nhất trí, trong thời gian tới tiếp tục tích cực phối hợp, trao đổi, thống nhất trong chỉ đạo.

Đối với nước bạn Lào, thường xuyên hỗ trợ Đội quy tập trong mọi hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ; cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng với Đội quy tập tỉnh Nghệ An để bảo vệ, dẫn đường, liên hệ với nhân dân địa phương và giải quyết các vấn đề liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Về phía tỉnh Nghệ An, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đã từng tham gia hoạt động trên đất Lào tiếp tục rà soát, cung cấp danh sách, sơ đồ mộ chí, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tổ chức bàn giao, tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ về nước an táng đảm bảo chặt chẽ, trang nghiêm, trọng thể…

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, giai đoạn 2016-2017. Ảnh: Trọng Kiên
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trọng Kiên

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân thuộc 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn, Xẩy Xổm Bun (Lào) đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, giai đoạn 2016-2017.

                                              Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới