Cậu bé nghèo địu em 'vừa tội vừa thương' lay động dân mạng

Những hình ảnh này đã thu về hơn 81.000 lượt like trên Facebook bởi độ dễ thương cũng như hoàn cảnh khó khăn của hai em bé.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Thái Lan đang “phát sốt” với những bức hình chụp một bé trai ở nông thôn còn rất nhỏ tuổi đang địu đứa em nhỏ của mình. Ở tầm tuổi cậu bé, có thể nhiều em bé vẫn còn đang trong độ tuổi thích vòi vĩnh, làm nũng và cần có bố mẹ bên cạnh chăm sóc thì cậu bé này đã rất ra dáng người lớn. Hình ảnh đáng yêu và cảm động này đã thu về hơn 81.000 lượt thích, 21.200 lượt chia sẻ và khoảng 1200 bình luận.

Hình ảnh đáng yêu và cảm động này đã thu về hơn 81.000 lượt thích, 21.200 lượt chia sẻ và khoảng 1200 bình luận.
Hình ảnh đáng yêu và cảm động này đã thu về hơn 81.000 lượt thích, 21.200 lượt chia sẻ và khoảng 1200 bình luận.
Ở tầm tuổi cậu bé, có thể nhiều em bé vẫn còn đang trong độ tuổi thích vòi vĩnh, làm nũng và cần có bố mẹ bên cạnh chăm sóc thì cậu bé này đã rất ra dáng người lớn.
Ở tầm tuổi cậu bé, có thể nhiều em bé vẫn còn đang trong độ tuổi thích vòi vĩnh, làm nũng và cần có bố mẹ bên cạnh chăm sóc thì cậu bé này đã rất ra dáng người lớn.
Cư dân mạng đã dành những lời khen ngợi không ngớt cho cậu bé.
Cư dân mạng đã dành những lời khen ngợi không ngớt cho cậu bé.
Gia đình dù khó khăn nhưng có được những đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau và đỡ đần bố mẹ, chắc hẳn bố mẹ nào cũng cảm thấy hài lòng và mãn nguyện.
Gia đình dù khó khăn nhưng có được những đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau và đỡ đần bố mẹ, chắc hẳn bố mẹ nào cũng cảm thấy hài lòng và mãn nguyện.

Cư dân mạng đã dành những lời khen ngợi không ngớt cho cậu bé:

“Dù gia đình không có điều kiện thì chỉ cần các con ngoan ngoãn, yêu thương nhau như thế này là bố mẹ hạnh phúc lắm rồi.”

“Đây là hình ảnh vẫn thường thấy ở các vùng quê. Con lớn trong nhà luôn là người phụ bố mẹ chăm sóc các em nhỏ hơn để bố mẹ có thời gian đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi hồi nhỏ ở trong đây.”

“Dễ thương quá con trai ơi. Con sẽ là một người tốt cho xã hội.”

“Cả hai anh em đều thật dễ thương. Bố mẹ các em đã dạy dỗ con rất tốt.”

Dù những hình ảnh như trên ở các làng quê, không chỉ ở Thái Lan mà còn ở Việt Nam, không phải là hiếm nhưng có lẽ bất cứ ai nhìn thấy đều rưng rưng xúc động. Gia đình dẫu còn khó khăn nhưng có được những đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau và đỡ đần bố mẹ, chắc hẳn bố mẹ nào cũng cảm thấy hài lòng và mãn nguyện./.

Theo khampha.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới