Cầu thủ Colombia bất ngờ bị bắn chết trước thềm World Cup

Cầu thủ Penaranda, nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ "thanh toán bằng súng" ở thành phố Cali, Colombia.

Trong khi các đồng nghiệp của mình đang ráo riết chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 sắp tới thì ở quê nhà, một cầu thủ Colombia đã không may tử nạn.

Alejandro Penaranda, cầu thủ 24 tuổi đang thuộc biên chế CLB hạng Nhì Deportivo Tulua là nạn nhân xấu số trong “một cuộc thanh toán bằng súng ngay trên đường phố Cali” vào rạng sáng thứ Sáu vừa qua. Đồng đội của Penaranda, Heissen Izquierdo cũng bị thương nặng trong vụ nổ súng này.

Cầu thủ xấu số Penaranda đã chết trước thềm World Cup.
Cầu thủ xấu số Penaranda đã chết trước thềm World Cup.

“Vụ việc xảy ra vào lúc 0h40 sáng (giờ Cali, Colombia) thứ Sáu, ở một bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều cầu thủ bóng đá. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, đã xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt. Một người tiến về nhóm các cầu thủ để hỏi về một phụ nữ nào đó. Người thứ hai, sau đó, đã chủ động xả súng về phía các cầu thủ” – Cảnh sát trưởng thành phố Cali, ông Hugo Casos cho biết.

Trong trận giao hữu với Ai Cập vừa qua, các thành viên của đội tuyển Colombia đã dành 1 phút mặc niệm cho cầu thủ xấu số này. Cái chết của Penaranda đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác an ninh World Cup. Hy vọng rằng nước chủ nhà đã chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để đảm bảo một kì World Cup thành công.

Tin mới