Cầu thủ TP HCM tiếp tục bỏ tập; Hồ Tấn Tài sẽ tổ chức đám cưới trên sân bóng

(Baonghean.vn) - 10 cầu thủ TP HCM vẫn không tham gia buổi tập chiều 8/4 và mong muốn được đối thoại với lãnh đạo CLB. Hậu vệ của CLB Bình Định sẽ kết hôn cùng bạn gái Hiếu Phạm vào ngày 20/4 trên sân bóng xã

Cầu thủ TP HCM tiếp tục bỏ tập

Chiều 8/4, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Thắng, tiền vệ Võ Huy Toàn, Trần Thanh Bình, các hậu vệ Phạm Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Sầm Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến vẫn không tham gia buổi tập. Họ đến sân nhưng bỏ sang sân bên cạnh để đá ma.

Bên cạnh việc bỏ tập, đại diện nhóm này cho biết đã chia sẻ với CLB trong bối cảnh dịch bệnh như không phàn nàn khi bị chậm lương ba tháng liên tiếp, chỉ nhận 50% lương trong thời gian nghỉ dịch thay vì nhận 70% như theo hợp đồng và chấp nhận chia sẻ 50% phí lót tay còn lại.

Nhóm 10 cầu thủ bỏ tập để phản đối CLB TP HCM. Phía xa là các đồng đội khác đang chuẩn bị cho trận đấu Cup Quốc gia với Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Hữu
Nhóm 10 cầu thủ bỏ tập để phản đối CLB TP HCM. Phía xa là các đồng đội khác đang chuẩn bị cho trận đấu Cup Quốc gia với Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Hữu

"Chúng tôi luôn cố gắng tập luyện để giữ gìn phong độ và vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong cho đội bóng giải quyết được những khó khăn về mặt tài chính, nhanh chóng lấy lại sự ổn định để tiếp tục đảm bảo đời sống kinh tế, đời sống tinh thần cho cầu thủ", một cầu thủ cho hay.

" Tuy nhiên, các điều khoản được quy định trong hợp đồng đang có dấu hiệu bị vi phạm khi CLB đang không thực hiện đúng những gì đã cam kết trong văn bản giấy trắng mực đen, có chữ ký của các bên. Chúng tôi bày tỏ mong muốn được đối thoại với CLB, để các bên cũng ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết, giúp chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý thi đấu khi V-League trở lại vào tháng 7/2022", cầu thủ này nói thêm.

Hồ Tấn Tài sẽ tổ chức đám cưới trên sân bóng
Hồ Tấn Tài bắt đầu gửi thiệp mừng đến lãnh đạo, đồng đội và bạn bè ở CLB Bình Định gần hai tuần trước đám cưới. Lễ tân hôn được tổ chức bên đàng trai từ trưa 20/4 vào lúc 13h và kéo dài đến tối.
Địa điểm được chọn là sân bóng của xã Ân Nghĩa. Sân bóng thường là điểm được các cầu thủ chọn khi tổ chức ở quê nhà, trước đó, Công Phượng cũng đãi tiệc ở sân bóng tại Nghệ An.

 Tấn Tài và vợ sắp cưới Hiếu Phạm đi thử đồ cưới. Ảnh: FBNV.
Tấn Tài và vợ sắp cưới Phạm Hiếu đi thử đồ cưới. Ảnh: FBNV
Phạm Hiếu lớn hơn Tấn Tài 2 tuổi. Cô làm chủ một cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM và khá bận rộn. Trong khi đó, Tấn Tài cũng thường đi tập huấn dài ngày cùng HLV Park Hang-seo trước những chiến dịch lớn. Việc cả hai đi đến kết hôn chỉ là vấn đề thời điểm. Tấn Tài trải qua chuỗi ngày hạnh phúc với gia đình nhỏ và thăng hoa cùng màu áo tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup lẫn CLB Bình Định.
Ngày 20/4 là thời điểm mà các giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho cấp đội tuyển. Tấn Tài chọn được ngày lành tháng tốt để rước nàng về dinh. Việc trở về quê hương thi đấu cũng giúp anh có điều kiện gần gũi gia đình hai bên hơn khi còn chơi ở Bình Dương.
Việt Nam thua Thái Lan 1-3 ở bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2022
Được đá trên sân nhà, tuyển futsal Thái Lan chủ động dâng cao tấn công để gây sức ép lên hàng phòng ngự của Việt Nam. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ đều bị thủ môn Hồ Văn Ý và hàng thủ Việt Nam vô hiệu hóa. Trong khi đó, tuyển Việt Nam với lối đá phòng ngự phản công sắc xảo nhiều lần khiến khung thành của Thái Lan chao đảo.
Ở hiệp đấu thứ hai, Thái Lan chơi hiệu quả hơn và Muhammad đã tung cú sút rất hiểm hóc vào góc cao đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý mở tỉ số 1-0 cho Thái Lan phút 22. Bị thủng lưới, tuyển Việt Nam dồn lên và có bàn thắng gỡ hòa 1-1 phút 32. 
Muhammad tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Việt Nam - Ảnh: FUTSAL THAILAND
Muhammad tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Việt Nam. Ảnh: Futsal Thailand
Từ quả đá phạt góc, bóng chạm người hậu vệ Thái Lan trước khi Nguyễn Minh Trí đánh gót điệu nghệ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại hai đội chơi khá chặt chẽ nhưng đến phút 36, Muhammad đã tỏa sáng với pha đi bóng rồi tung cú sút bóng vào góc trái khung thành của Việt Nam để lần thứ hai đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước. 
Thời gian còn lại, futsal Việt Nam chơi power-play nhưng không thành công. Ngược lại, điều này đã dẫn đến bàn thua thứ 3 của Việt Nam ở phút 40. Từ tình huống phản công, Kritsada Wongkaeo sút xa vào lưới trống ghi bàn ấn định tỉ số 3-1.

Thua trận, tuyển futsal Việt Nam phải bước vào trận tranh hạng ba với Myanmar lúc 14h30 ngày 10-4 tới. Đội thắng trong cuộc đọ sức này sẽ đoạt tấm vé cuối cùng của khu vực Đông Nam Á dự Giải futsal vô địch châu Á 2022. Trong khi đó, Thái Lan đụng độ Indonesia ở trận chung kết để tranh chức vô địch.

Tin mới