Cầu thủ trẻ SLNA 'vật vã' khẳng định mình ở đội bóng hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Hiện tại, tiền vệ Bùi Đình Châu mới chỉ có vỏn vẹn 1 trận đấu cho CLB Phù Đổng tại giải hạng Nhất QG 2019.

Chuyến làm khách của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn trước đội chủ nhà CLB Tây Ninh tại vòng 6, chính là trận đấu đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1996 được xỏ giày ra sân thi đấu ở mùa giải năm nay. Một con số vô cùng thất vọng với tiền vệ người Nghệ An.

Chuyển đến khoác áo CLB Phù Đổng theo dạng cho mượn từ SLNA cuối năm 2018, những tưởng Bùi Đình Châu sẽ được thi đấu thường xuyên hơn để phát triển tài năng và tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Tiếc rằng ở quãng thời gian vừa qua, vị trí quen thuộc của tiền vệ 23 tuổi là trên băng ghế dự bị.

Bùi Đình Châu (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) trong màu áo CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF
Bùi Đình Châu (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) trong màu áo CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF
Ngoài chấn thương xảy ra trong một buổi tập trước trận CLB Phù Đổng – CLB Đồng Tháp tại vòng 3 (mất gần nửa tháng điều trị), thì việc không được HLV Lê Đức Tuấn trọng dụng chính là nguyên nhân khiến Bùi Đình Châu phải “ngồi chơi xơi nước” một cách triền miên ở đội bóng mới.
Chứng kiến tình cảnh không mấy sáng sủa của Bùi Đình Châu ở CLB Phù Đổng, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ không khỏi cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Bởi Bùi Đình Châu từng được đánh giá là một trong những tài năng đầy triển vọng của lò đào tạo SLNA.
Bùi Đình Châu cùng lứa với Hồ Tuấn Tài, Hoàng Văn Khánh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh…những người đã mang về chức vô địch cho U17 SLNA tại VCK U17 QG năm 2012. Tại giải đấu được tổ chức trên sân Tự Do (Huế), Bùi Đình Châu được Ban tổ chức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”.
Phan Văn Đức là đồng đội của Bùi Đình Châu ở các đội trẻ SLNA. Ảnh tư liệu
Phan Văn Đức là đồng đội của Bùi Đình Châu ở các đội trẻ SLNA. Ảnh tư liệu
Sau 7 năm, những đồng đội cùng trang lứa như Hoàng Văn Khánh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh…đã trở thành ngôi sao trong màu áo SLNA, U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam, Bùi Đình Châu vẫn đang phải vất vả tìm chỗ đứng trong đội hình CLB Phù Đổng ở giải hạng Nhất.
Dẫu sao thì mùa giải 2019 mới chỉ trôi qua chưa được 1/2 chặng đường, cơ hội để tiền vệ người Nghệ An khẳng định được tài năng trong màu áo CLB Phù Đổng là vẫn còn khá nhiều. Nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này của Bùi Đình Châu là nỗ lực luyện tập để chinh phục niềm tin của HLV Lê Đức Tuấn.

Tin mới