Cầu thủ U22 từ chối 'nhận công' bàn thắng vào lưới Viettel; Pogba dương tính với Covid-19

(Baonghean.vn) - Hồ Thanh Minh, 1 trong 2 cầu thủ U22 Việt Nam từ chối bản thân mình có bàn thắng vào lưới Viettel trong trận đá nội bộ chiều 27/8; Bộ đôi tiền vệ Paul Pogba và Tanguy Ndombele đã rút lui khỏi ĐT Pháp sau khi được xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Văn Toàn trao tặng số tiền bán áo đấu cho quê nhà chống Covid-19

Ngày 27/8, gia đình tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã tận tay trao toàn bộ số tiền thu về khi bán chiếc áo đấu của ĐT Việt Nam để ủng hộ việc phòng, chống Covid-19 ở quê nhà Hải Dương.
Trước đó, chiếc áo số 9 có chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 của Văn Toàn đã được một chủ doanh nghiệp hiện đang sản xuất và kinh doanh tại Hải Dương trả giá 300 triệu đồng.
Do bận tập luyện nên Văn Toàn đã không thể có mặt. Ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) đã đại diện để trao số tiền thu được từ việc bán chiếc áo đấu trên mạng xã hội.
Do bận tập luyện nên Văn Toàn đã không thể có mặt. Ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) đã đại diện để trao số tiền thu được từ việc bán chiếc áo đấu trên mạng xã hội.

Cầu thủ U22 Việt Nam từ chối "nhận công" bàn thắng vào lưới Viettel

Hồ Thanh Minh, 1 trong 2 cầu thủ U22 Việt Nam từ chối bản thân mình có bàn thắng vào lưới Viettel trong trận đá nội bộ chiều 27/8. U22 Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước Viettel ở ngày đá nội bộ cuối cùng trong đợt tập trung này. 
Tuy chỉ có chiều cao chưa tới 1m70 nhưng Thanh Minh sở hữu tốc độ và sức mạnh tranh chấp đáng chú ý.
Tuy chỉ có chiều cao chưa tới 1m70 nhưng Thanh Minh sở hữu tốc độ và sức mạnh tranh chấp đáng chú ý.

Tiền đạo Hồ Thanh Minh đã từ chối là người ghi bàn vào lưới Viettel. Cầu thủ của Huế cho rằng chính Lê Văn Nam mới là tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới Viettel chứ không phải bản thân cùng Văn Nam ghi mỗi người 1 bàn. 

Hành động của Thanh Minh có thể xem là chuyện khá lạ. Bởi khi mà lẽ thường, các cầu thủ muốn mình ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo cũng như được truyền thông quan tâm thì Thanh Minh lại từ chối nhận công về mình.

Messi được định giá chỉ bằng 1/6 so với điều khoản giải phóng hợp đồng

Điều khoản giải phóng hợp đồng của Lionel Messi tại Barca là 700 triệu euro. Tuy nhiên, theo Transfermarkt, siêu sao người Argentina chỉ được định giá 112 triệu euro.
Messi là ngôi sao số 1 của Barca nên điều khoản giải phóng hợp đồng của anh lên tới 700 triệu euro. Đây là một số tiền khổng lồ nhằm ngăn các đối thủ cướp mất ngôi sao người Argentina.
Messi là ngôi sao số 1 của Barca nên điều khoản giải phóng hợp đồng của anh lên tới 700 triệu euro. Đây là một số tiền khổng lồ nhằm ngăn các đối thủ cướp mất ngôi sao người Argentina.

Tuy nhiên, số 10 của Barca chỉ được định giá 112 triệu euro, kém xa người dẫn đầu là Kylian Mbappe với mức 180 triệu euro.

Tất nhiên, anh vẫn là 1 trong 10 cầu thủ được định giá cao nhất (đứng ở vị trí thứ 9). Anh là cầu thủ có giá trị cao nhất trong số những người trên 32 tuổi.

Pogba dương tính với Covid-19

Bộ đôi tiền vệ Paul Pogba và Tanguy Ndombele đã rút lui khỏi ĐT Pháp sau khi được xét nghiệm dương tính với virus Corona.
Việc Pogba nhiễm Covid-19 đồng nghĩa anh sẽ phải cách ly 14 ngày, qua đó sẽ bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải 2020/21 của Man United, theo lịch trình bắt đầu từ đầu tuần tới.
Việc Pogba nhiễm Covid-19 đồng nghĩa anh sẽ phải cách ly 14 ngày, qua đó sẽ bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải 2020/21 của Man United, theo lịch trình bắt đầu từ đầu tuần tới.

Nhà ĐKVĐ World Cup sẽ đối đầu với Thụy Điển và Croatia ở Nations League 2020/21 vào đầu tháng 9 tới, song cả Pogba và Ndombele đều không tham dự. Ngôi sao trẻ của Rennes, tiền vệ Eduardo Camavinga sẽ có lần đầu được triệu tập lên tuyển Pháp để thay thế 2 ngôi sao nêu trên.


Tin mới