Cây chè Con Cuông cho thu hoạch khá và bán được giá

(Baonghean.vn) - Nhờ thời tiết thuận lợi và biết cách chăm sóc nên hiện bà con nông dân Con Cuông đang thu hoạch khá từ cây chè.
Trước đây, trên 7 sào diện tích đất đồi của gia đình anh Vi Văn Hội ở bản Tờ, xã Yên Khê (huyện Con Cuông) chỉ trồng cây hoa màu năng suất thấp; có thời điểm đất để hoang. Sau nhiều năm không tìm thấy cây trồng thích hợp, đến năm 2012, anh đầu tư trồng chè, là cây trồng truyền thống trên địa bàn.

Sau 6 năm chè đã cho thu hoạch, thời điểm này chè có giá bán trung bình 4.000 đồng/kg chè búp, mỗi lứa anh Hội thu hoạch được gần 2 tấn chè, trừ chi phí có lãi khoảng 7 triệu đồng.

Hiện toàn xã Yên Khê có khoảng 20 chiếc máy cắt chè đang làm việc hết công suất. Ảnh: Tường Vi
Hiện toàn xã Yên Khê có khoảng 20 chiếc máy cắt chè đang làm việc hết công suất. Ảnh: Tường Vi
Nhiều gia đình ở xã Yên Khê đã đầu tư máy cắt chè để vừa thu hoạch cho gia đình vừa kiếm thêm thu nhập từ việc cho thuê máy, người thu hái cũng có thu nhập cao từ tiền công. Hiện toàn xã có khoảng 20 chiếc máy cắt chè.

Toàn huyện Con Cuông có hơn 366 ha chè, trong đó gần 355 ha cho thu hoạch. Sắp tới huyện sẽ hỗ trợ trồng mới thêm khoảng 15 ha.

Sau khi thu hái, chè được chở đến điểm tập kết để xe tải vận chuyển đến các nhà máy chế biến. Ảnh: Tường Vi
Sau khi thu hái, chè được chở đến điểm tập kết để xe tải vận chuyển đến các nhà máy chế biến. Ảnh: Tường Vi
Cây chè mỗi năm cho thu hoạch 7 lứa, mỗi lứa cách nhau từ 30 - 45 ngày, năng suất bình quân 5 tấn/ha; cho thu nhập lãi ròng trên 70 triệu đồng/ha/năm.
Năm nay chè được giá cao nhất từ trước tới nay, thương lái đến thu mua tận nơi; nhiều hộ dân ở Con Cuông đang kỳ vọng giàu lên nhờ trồng chè./.

Tin mới