Cây đa cổ thụ tiền tỉ dân bản nhất quyết không bán

(Baonghean.vn) - Hai cây đa cổ thụ với những chân rễ bám vào tảng đá như hình thế 'mâm xôi con gà' dù đã được nhiều người trả giá cao nhưng dân bản vẫn nhất quyết 'tiền tỉ cũng không bán'.

Bản Pủng (xã Mường Ải - Kỳ Sơn) là nơi cư ngụ của 113 hộ người Thái. Nơi đây từ lâu đời đã tồn tại 2 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đứng từ xa đã thấy hình ảnh 2 cây đa cao vút tỏa bóng cả  một vùng. Ảnh: Đào Thọ
Bản Pủng (xã Mường Ải - Kỳ Sơn) là nơi cư ngụ của 113 hộ dân người Thái. Nơi đây từ lâu đời đã tồn tại 2 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đứng từ xa đã thấy hình ảnh 2 cây đa cao vút tỏa bóng cả một vùng. Ảnh: Đào Thọ
Cây đa lớn này được đánh giá là cây đại thụ của bản với tán lá tỏa rộng hơn 20 mét. Ảnh: Đào Thọ
Một trong 2 cây đa có tán lá tỏa rộng hơn 20 mét, từng có người trả giá hàng trăm triệu nhưng dân bản nhất quyết không bán. "Đây là cây đa thiêng của bản, là tài sản vô giá dù có tiền tỉ chúng tôi cũng không bán" - ông Lương Phò Kèo nói. Ảnh: Đào Thọ
Gốc cây đa này có đường kính lên đến gần 4 mét. Ảnh: Đào Thọ
Gốc cây đa này có đường kính lên đến gần 4 mét. Ảnh: Đào Thọ
Những cành đa to bằng thân một cây gỗ lớn tỏa ra thế hình kiềng ba chân vững chắc. Ảnh: Đào Thọ
Những cành đa tỏa ra thế kiềng ba chân vững chắc. Ảnh: Đào Thọ
Trên thân cổ thụ những loài địa lan ký sinh nhiều vô kể tạo nên vẻ đẹp hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
Trên thân cổ thụ những loài địa lan ký sinh tạo nên vẻ đẹp hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
Đặc biệt, những mảng rễ ôm bọc lấy tảng đá như thế
Đặc biệt, ở cây đa nhỏ những mảng rễ ôm bọc lấy tảng đá như thế "mâm xôi con gà" độc đáo. Ảnh: Đào Thọ
Cây đa tỏa bóng trên đường đi, che mát cho những ngôi nhà sàn truyền thống luôn được dân bản Pủng giữ gìn như một báu vật. Ảnh: Đào Thọ
Cây đa tỏa bóng trên đường đi, che mát cho những ngôi nhà sàn truyền thống luôn được dân bản Pủng giữ gìn như một báu vật. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới