Cấy lúa giúp gia đình gặp nạn ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Đoàn xã Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) phối hợp với Hội phụ nữ xã, Hội đồng hương Hưng Lam ở Hàn Quốc trao quà, cấy lúa giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Hải, một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Từ sáng sớm, mọi người đã có mặt trên ruộng để cấy giúp cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng sớm, mọi người đã có mặt trên ruộng để cấy giúp cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Đình Quân

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở xóm 7 thuộc diện khó khăn, lại có con trai là Nguyễn Văn Quân (SN 1999) vừa mất vì tại nạn giao thông hôm mồng 8/6. Nỗi đau mất con khiến người thân suy sụp. Bà Nguyễn Thị Loan - mẹ Quân, phải nằm một chỗ.

Hiện ở địa phương đang lúc vụ mùa 3 trong 1 (gặt lúa, thu hoạch lạc, cấy), nhận thấy xung quanh bà con đã cấy gần hết, trong khi gia đình ông Hải chưa làm được gì, Đoàn xã Hưng Lam chủ trương phối hợp với Hội Phụ nữ xã cùng Hội đồng hương Hưng Lam ở Hàn Quốc tổ chức tặng quà và cấy lúa giúp cho nhà ông Hải để kịp thời vụ.

Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, từ sáng đến chiều ngày 15/6, các đoàn - hội đã huy động gần 20 người cả nam lẫn nữ tham gia nhổ mạ, cấy xong 3 sào ruộng nước cho nhà ông Hải. Ngoài ra, những người con Hưng Lam xa quê đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.

Trao quà, hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn. Ảnh: Huy Thư
Trao quà, hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn. Ảnh: Đình Quân

Anh  Nguyễn Trọng Thưởng - Phó Bí thư Đoàn xã Hưng Lam cho biết: Giúp đỡ gia đình khó khăn, cơ nhỡ là một trong những hoạt động truyền thống của đoàn - hội địa phương. Thông qua những hoạt động này, các tổ chức mong muốn giúp đỡ, chia sẻ với những gia đình hoàn cảnh khó khăn, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm”.

                                                                          Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới