Cha con, chú cháu cùng nhau lĩnh án vì tội đánh người

(Baonghean.vn) - Thấy con và em trai cầm kiếm đi đánh nhau, người cha U60 cũng tham gia. Kết cục, cả 3 đều vướng lao lý.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Tất Minh (SN 1991), Nguyễn Tất Mận (SN 1961), Nguyễn Tất Thể (SN 1969), cùng trú xã Tân Sơn (Đô Lương) về tội “Giết người”. Đây là vụ án đặc biệt khi các bị cáo có mối quan hệ thân thiết, Mận là bố đẻ của Minh, còn Thể là chú ruột của Minh.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn từ trước nên chiều 15/6/2020, Nguyễn Tất Minh cầm kiếm đi chém Nguyễn Tất Lai (SN 1976, trú cùng xã). Chú của Minh là Nguyễn Tất Thể hay tin liền chạy sang nói cháu lên xe “ta đi đập cho hắn trận”. Thấy Thể chở Minh đi, khoảng 2-3 phút sau, ông  Mận cũng nổ xe máy chạy theo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị 3 người nhà Nguyễn Tất Minh tấn công, ông Nguyễn Tất Lai lĩnh nhiều nhát chém vào đầu, mặt, người. Sau thời gian dài điều trị vết thương, ông Lai được trưng cầu giám định pháp y với kết quả bị tổn hại 84% sức khỏe. Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể bị truy tố về tội “Giết người”; còn Nguyễn Tất Mận bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/1, hai bị cáo Minh, Thể khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Nguyễn Tất Mận khai biết Minh và Thể mang theo hung khí đến nhà Lai nên phóng xe máy đi theo chứ không phải 2-3 phút sau mới chạy theo như cáo trạng truy tố.

Mận biết con trai, em trai đi đến nhà Lai là để đánh nhau và bị cáo cũng đồng tình và đã dùng  thanh sắt tấn công bị hại. Trước động cơ, mục đích việc tham gia tấn công gây thương tích cho bị hại của bị cáo Nguyễn Tất Mận, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Quá trình điều tra lại, Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể tội “Giết người”; Nguyễn Tất Mận tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, khi đưa vụ án ra xét xử, căn cứ Điều 298, Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015, TAND tỉnh Nghệ An quyết định xét xử bị cáo Nguyễn Tất Mận tội danh “Giết người”.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi đánh người. Bị cáo Mận thừa nhận tham gia đánh bị hại cùng với con trai và em trai.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Minh 12 năm tù, Nguyễn Tất Thể 6 năm tù và Nguyễn Tất Mận 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội "Giết người", buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại 240 triệu đồng. 

Tin mới