Chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng lực lượng thanh niên 'vừa hồng vừa chuyên'

(Baonghean.vn) - Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch từ đầu năm đến nay để từ đó có giải pháp chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra; chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng lực lượng thanh niên "vừa hồng vừa chuyên"...
Chiều 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.
Chiều 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

6 tháng đầu năm 2019, công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả cao và nổi bật, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trọng tâm công tác năm 2019.

Bám sát chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo trong thanh niên, nhiều mô hình, cách làm hay, triển khai có hiệu quả như: Con đường bích họa; Biến các điểm đen về ô nhiễm môi trường thành các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi; Hành trình thứ hai của lốp xe; rửa xe gây quỹ…

Thời gian qua, hoạt động của Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc triển khai các phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Bám sát chủ đề công tác năm “Năm Thanh niên tình nguyện” các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo trong thanh niên, nhiều mô hình, cách làm hay, triển khai có hiệu quả
Bám sát chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện” các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo trong thanh niên, nhiều mô hình, cách làm hay, triển khai có hiệu quả. Ảnh tư liệu
Từ đầu năm đến nay, triển khai 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 24 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở có giá trị; đồng loạt ra quân 5 đợt “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom hơn 100 tấn rác thải, nạo vét 21 km kênh mương, vệ sinh 20 km bãi biển, phát quang 82 km đường giao thông nông thôn; trồng mới 126.520 cây xanh.
Phong trào tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên gắn với nhu cầu thiết yếu của nhân dân, qua đó đã tạo dấu ấn trong cộng đồng thông qua các chương trình như “Xuân tình nguyện” và Tháng Thanh niên.

Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo được triển khai đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi. Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai đa dạng như tuyên truyền Luật Quốc phòng, an ninh thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn. 

Công tác hướng về cơ sở ngày được tăng cường nhằm nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để có hướng giúp đỡ, khắc phục ngày càng tốt hơn. Nổi bật, chương trình gặp mặt 480 Bí thư Đoàn xã được tổ chức đã góp phần khích lệ động viên phong trào Đoàn toàn tỉnh... 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng vừa qua; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc. Đặc biệt, trong các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm thì chỉ tiêu vận động đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đề xuất 25.000 ý tưởng, sáng kiến có tính ứng dụng vào thực tiễn chưa thực sự hiệu quả và vẫn đang còn nhiều hạn chế.

Công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành tại một số đơn vị còn hạn chế, thiếu tính chủ động, sáng tạo; Một số đề án chậm được ban hành; một số chỉ tiêu công tác năm chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra; Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên đôi lúc chưa kịp thời...

Các đại biểu trao đổi những vướng mắc còn tồn tại trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu trao đổi những vướng mắc còn tồn tại trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Ảnh: Phương Thúy

Trên cơ sở đánh giá, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, Tỉnh đoàn đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm triển khai  trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn đánh giá cao công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn đánh giá cao sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Phương Thúy
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn đánh giá cao kết quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Phương Thúy

Đồng thời, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch từ đầu năm đến nay để từ đó có giải pháp chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra; chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng lực lượng thanh niên "vừa hồng vừa chuyên"; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tập hợp và quản lý lực lượng đoàn viên, thanh niên trong khối nông thôn, doanh nghiệp và khu công nghiệp; làm tốt công tác đoàn kết trong các cấp bộ Đoàn, tạo sự thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao…

Tin mới