Champions League: Juventus hoàn tất thủ tục với Monaco

(Baonghea.vn) - “Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc lội ngược dòng, vậy tại sao Monaco lại không thể? " HLV Monaco đã phát biểu như vậy. Nhưng không mấy ai tin vào điều đó.

» Juventus vs Monaco: 'Lão bà' đã sẵn sàng!
 

Bóng chưa lăn thì có thể xảy ra bất kỳ điều gì nhưng thực tế chưa có đội bóng nào lật ngược được thế cờ sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi bán kết Champions League. Đội chủ nhà Juventus đang trải qua chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà tại các giải đấu cấp độ châu Âu.

HLV Jardim và đội trưởng Falcao khó hy vọng lật ngược thế cờ. Ảnh: Internet.
HLV Jardim và đội trưởng Falcao khó hy vọng lật ngược thế cờ. Ảnh: Internet.

Xét rộng ra trong quá khứ thành tích trên sân nhà của Juventus trong các trận bán kết Champions League là: 11 trận, 9 thắng, 2 thua. Trong khi đó đội khách Monaco lại chưa từng giành chiến thắng trên sân khách tại vòng bán kết Champions League mà họ đã thi đấu. Lịch sử đang chống lại HLV Leonardo Jardim và đội bóng Monaco.

Cẩn tắc vô áy náy

Đã giành thắng lới 2-0 trên sân khách nhưng HLV Max Allegri vẫn không hề chủ quan bằng chứng là họ đá cầm chừng với Torino, chấp nhận hòa để giữ sức. Thực tế, Max Allegri tính toán với 7 điểm nhiều hơn so với AS Roma ở vị trí thứ 2 khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu thì việc Juve lên ngôi vương chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc thầy trò HLV Max Allegri đang dồn toàn lực tập trung cho sân chơi Champions League là một quyết định hợp lý và khôn ngoan.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi và lại được thi đấu trên sân nhà, HLV Max Allegri công khai áp dụng lối chơi thực dụng phòng ngự phản công và giữ bóng trong tầm kiểm soát của mình.

HLV Max Allegri thận trọng phát biểu với các học trò: “Đến giờ thì Juventus vẫn chưa vào đến chung kết. Không ai tự dâng tặng vé vào chung kết cả, chúng tôi phải đổ mồ hôi thật nhiều mới có thể đi tiếp”.

Lợi thế tâm lý

Monaco vừa có chiến thắng 3-0 trước Nancy cuối tuần vừa rồi giúp cho Mbappe và các đồng đội xốc lại tinh thần trước cuộc tái đấu "Bà đầm già". Tại Ligue 1, đang dẫn đầu BXH với khoảng cách 3 điểm với PSG và lại thi đấu ít hơn một trận, Monaco cũng đang đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi ở giải đấu hàng đầu xứ lục lăng.

Juve sẽ sớm hoàn tất thủ tục trận đấu và hướng đến trận chung kết Champions League. Ảnh: Internet.
Juve sẽ sớm hoàn tất thủ tục trận đấu và hướng đến trận chung kết Champions League. Ảnh: Internet.

Đội khách xác định việc vào tới vòng bán Kết của Champions League đã được coi là một thành công ngoài mong đợi đối với Monaco. Nên Jardim sẽ là đội cửa dưới, Falcao, Mbapp và đồng đội sẽ ra sân đá với tinh thần chả có gì để mất.

Monaco sẽ ra sân với đội hình 4-4-2 với Falcao, Mbappe đá cao nhất hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Hàng hậu vệ của đội chủ nhà với những cái tên Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro đã từng chinh chiến khắp các sân cỏ châu Âu sẽ có nhiệm vụ khóa chặt các cầu thủ trẻ của Monaco.

Là bậc thầy của lối chơi phản công, nên nếu trong nửa đầu hiệp 1, nếu không có bàn thắng thì rất có thể Monaco sẽ còn thua thêm. Đơn giản trong sơ đồ 4-2-3-1 thì hàng công gồm Dybala, Cuadrado , Mandzukic, Higuain đều có thể chớp thời cơ ghi bàn bằng nhiều phương án khác nhau. Hơn ai hết thủ môn Subasic là người hiểu được sức mạnh bắn phá khung thành của hàng tiền vệ và trung phong cắm Higuain.

Nếu không có gì thay đổi, Juve sẽ sớm hoàn tất thủ tục trận đấu và hướng đến trận chung kết Champions League nơi mà Real Madrid cũng đã đặt một chân đợi sẵn. Quả là một trận chung kết trong mơ Juve gặp Real Madrid!

Trận bán kết lượt về bán kết Champions League giữa Juventus và Monaco diễn ra vào lúc 01h45 ngày 10/5. 

Đội hình dự kiến

Juventus (4-2-3-1): Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjani, Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.

Monaco (4-4-2): Subasic - Dirar, Jemerson, Glik, Sidibe - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappe.

Dự kiến tỷ số: 3-0

                                                                                                     AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới