Chặn bắt con nghiện ôm 1.400 viên hồng phiến đi bán

(Baonghean.vn) - Lợi dụng mối quan hệ mật thiết với một số đối tượng sừng sỏ người Mông ở khu vực biên giới Việt - Lào, Lữ Văn Hoàn tìm “mối” để mua ma túy rồi mang về xuôi bán kiếm lời.
Ngày 3/1, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn. Đó là Lữ Văn Hoàn, một con nghiện ma túy lâu năm và từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Lữ Văn Hoàn. Ảnh: Q.C
Đối tượng Lữ Văn Hoàn. Ảnh: Q.C

Hơn 1 ngày đêm bám sát mọi di biến động của đối tượng, 16h15’ ngày 2/1/2021, khi Lữ Văn Hoàn di chuyển bằng xe máy đến khu vực dốc Ba Cống thuộc xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tổ công tác đã ập ra, bắt giữ. Quá trình vây bắt, Hoàn chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng bất thành. Hoàn nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ số tang vật, gồm: 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động cùng 1.400 viên ma túy dạng hồng phiến.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Q.C
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Q.C

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, bước đầu Lữ Văn Hoàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn khai nhận đã mua số ma túy trên từ các đối tượng người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong rồi mang về huyện Nghĩa Đàn bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lời và thỏa mãn cơn nghiện.

Hiện, Chuyên án đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin mới