Chân dung 7 lãnh đạo quyền lực của Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Bảy nhân vật Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 vừa được công bố sẽ là những lãnh đạo quan trọng nhất của nước này trong 5 năm tới.

Ông Tập Cận Bình  trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007 lúc đang giữ chức bí thư Thành ủy Thượng Hải, sau Đại hội đảng khóa 17. Trước đó, ông giữ vị trí lãnh đạo tại tỉnh Chiết Giang. Chủ tịch Tập là con trai của cựu phó thủ tướng Tập Trọng Huân.
Ông Tập Cận Bình trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007 lúc đang giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải, sau Đại hội đảng khóa 17. Trước đó, ông giữ vị trí lãnh đạo tại tỉnh Chiết Giang. Chủ tịch Tập là con trai của cựu phó thủ tướng Tập Trọng Huân.
Ông Lý Khắc Cường trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, ông từng lãnh đạo tỉnh Hà Nam và Liêu Ninh.
Ông Lý Khắc Cường trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, ông từng lãnh đạo tỉnh Hà Nam và Liêu Ninh.
Chánh văn phòng TW đảng Lật Chiến Thư. Ông Lật đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan an ninh quan trọng do ông Tập thành lập và trực tiếp điều hành.
Chánh Văn phòng Trung ương đảng Lật Chiến Thư. Ông Lật đồng thời là Chánh Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan an ninh quan trọng do ông Tập thành lập và trực tiếp điều hành.
Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách TW, xuất thân là một học giả về chính trị quốc tế. Ông từng là trưởng khoa luật của Đại học Phục Đán (Thượng Hải) với các công trình học thuật được đánh giá cao.    Ông Vương chính là người đứng đằng sau các học thuyết của cả  3 đời tổng bí thư: Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và giờ là Tập Cận Bình.
Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, xuất thân là một học giả về chính trị quốc tế. Ông từng là trưởng khoa luật của Đại học Phục Đán (Thượng Hải) với các công trình học thuật được đánh giá cao. Ông Vương chính là người đứng đằng sau các học thuyết của cả 3 đời tổng bí thư: Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và giờ là Tập Cận Bình.
Ông Triệu Lạc Tế là Trưởng ban Tổ chức TW. Năm 2000, ông nắm quyền quản lý tỉnh Thanh Hải và trở thành lãnh đạo tỉnh trẻ nhất Trung Quốc. Khi trở thành bí thư tỉnh ủy, ông cũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ông trở thành ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 18.
Ông Triệu Lạc Tế là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Năm 2000, ông nắm quyền quản lý tỉnh Thanh Hải và trở thành lãnh đạo tỉnh trẻ nhất Trung Quốc. Khi trở thành bí thư tỉnh ủy, ông cũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 18.
Ông Hàn Chính, 63 tuổi, Bí thư Thượng Hải, là nhân vật bước ra cuối cùng khi Thường vụ mới ra mắt.  Ông Hàn từng giữ chức Thị trưởng Thượng Hải vào năm 2003. Khi đó ông 48 tuổi và là thị trưởng trẻ tuổi nhất của Thượng Hải trong 50 năm. Ông bước vào Bộ Chính trị từ năm 2012, sau đại hội khóa 18.
Ông Hàn Chính, Bí thư Thượng Hải. Ông Hàn từng giữ chức Thị trưởng Thượng Hải vào năm 2003. Khi đó ông 48 tuổi và là thị trưởng trẻ tuổi nhất của Thượng Hải trong 50 năm. Ông bước vào Bộ Chính trị từ năm 2012, sau đại hội khóa 18.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới