Chặn đứng đường dây đưa trẻ em chưa đủ 16 tuổi đi lao động bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 0 giờ ngày 14/2, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn kiểm tra xe khách Tiến Loan, chạy tuyến Mường Xén - Vinh, phát hiện một đối tượng đưa một nhóm trẻ em chưa đủ 16 tuổi đi lao động bất hợp pháp.
5 em nhỏ người Khơ Mú muốn tìm kiếm việc làm khi còn quá nhỏ.
5 em nhỏ người Khơ Mú muốn tìm kiếm việc làm khi còn quá nhỏ. Ảnh: Lữ Phú

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có 5 em nhỏ người đồng bào Khơ Mú, gồm: Xeo Văn Dũng (SN 2007), Moong Văn Đi (SN 2004), Lương Văn Khăm (SN 2005), Ven Văn Lưu (SN 2008) và Pịt Văn Pèn (SN 2007), tất cả các em đều chưa đủ 16 tuổi và cùng trú tại bản Khe Linh, xã biên giới Keng Đu, Kỳ Sơn.

Đối tượng Vũ Thị Hiền, người chuyên tuyển lao động là trẻ em bất hợp pháp.
Đối tượng Vũ Thị Hiền, người chuyên tuyển lao động là trẻ em bất hợp pháp. Ảnh: Lữ Phú

Đối tượng đưa các em đi là Vũ Thị Hiền (SN 1985), trú phường Hưng Bình A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai, tuyển các em vào làm việc cho gia đình, với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nắm được thông tin, phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ 1 triệu đồng tiền xe đưa các em về trao trả cho gia đình và chính quyền địa phương giáo dục.

Tin mới