Chân dung nữ Chánh văn phòng đầu tiên của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa bổ nhiệm Chánh văn phòng mới là bà Nguyễn Thị Lâm Giang, nguyên Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên, Bộ này có nữ chánh văn phòng.
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang được bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ Công Thương từ ngày 12/12/2019.
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang được bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ Công Thương từ ngày 12/12/2019. Ảnh Tcct

Trước đó, tháng 9/2016, bà Nguyễn Thị Lâm Giang là Trưởng phòng Tổng hợp (Vụ Phát triển nguồn nhân lực), sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương. Khi Vụ Phát triển nguồn nhân lực được sáp nhập vào Vụ Tổ chức cán bộ, bà Lâm Giang tiếp tục giữ chức Phó vụ trưởng.

Đến năm 2018, bà Giang được luân chuyển giữ chức Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ phát triển nguồn nhân lực cho bà Nguyễn Thị Lam Giang năm 2016.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ phát triển nguồn nhân lực cho bà Nguyễn Thị Lâm Giang năm 2016. Ảnh TL moit

Chức danh Chánh văn phòng của Bộ Công Thương đã được để trống kể từ khi ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường kể từ ngày 12/10/2018.

Cũng trong đợt bổ nhiệm này, Bộ Công Thương điều động ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng, giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thay ông Phương Hoàng Kim; Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo về làm Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Tin mới