Chân dung tân Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Ông Minh Triết từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thay ông Đào Tấn Bằng.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa phân công ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thay ông Đào Tấn Bằng.
Theo đó, ông Đào Tấn Bằng, 42 tuổi, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Trong ảnh: Đào Tấn Bằng (bên phải) và ông Lương Nguyễn Minh Triết
Theo đó, ông Đào Tấn Bằng, 42 tuổi, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Trong ảnh: Đào Tấn Bằng (bên phải) và ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, sinh ngày 15/10/1976, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Ông Triết từng học Đại học chuyên ngành về Công nghệ hóa học - ngành Silicat. (ảnh: Hải Sơn)
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, sinh ngày 15/10/1976, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông Triết từng học Đại học chuyên ngành về Công nghệ hóa học - ngành Silicat; có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.. Ảnh: Hải Sơn
Trong phiên họp HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 10/8/2006, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, trong lúc các doanh nghiệp không mặn mà xây dựng nhà ở cho công nhân thì việc cải tạo khu kí túc xá cho sinh viên đang để hoang (ký túc xá tại quận Liên Chiểu) chuyển sang phục vụ công nhân là rất cần thiết và sớm thực hiện để công nhân yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống. (ảnh: PLO)
Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ảnh: Lao động Ảnh: PLO


 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới