Chặn đường đâm cô gái cướp túi xách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Hữu Điệp (trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) chặn xe, cầm dao đâm cô gái 25 tuổi tại đoạn đường vắng ở huyện Cẩm Xuyên, cướp túi đựng tiền và điện thoại rồi trốn vào Đồng Nai.

Ngày 21/9, Điệp, 36 tuổi, trú huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 11h ngày 11/9, Điệp chuẩn bị một con dao dài 20 cm bọc trong tờ báo, tháo biển số xe máy rồi lái "đi tuần" trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên với ý định cướp tài sản của người đi đường.

13h cùng ngày, khi dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 đoạn ngã tư chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Điệp phát hiện một cô gái (25 tuổi, quê xã Cẩm Hòa) đeo túi xách, lái xe máy nên bám theo.

Nhà chức trách cáo buộc, khi đi qua cánh đồng vắng, thấy xung quanh không có người nên Điệp lái xe vượt lên, áp sát và vờ hỏi đường. Khi cô gái đi chậm để trả lời, Điệp ép vào đầu xe buộc dừng lại. Anh ta rút dao ra đe dọa, yêu cầu đưa tiền.

Cô gái hoảng sợ, bỏ chạy rồi ngã xuống đường, bị Điệp đuổi theo đâm trúng tay và lưng. Nạn nhân vứt túi xách ra xa vài mét, Điệp thấy vậy liền lại nhặt túi, lái xe trốn khỏi hiện trường.

Chạy được vài km, Điệp mở túi xách lấy gần 2 triệu đồng cùng điện thoại iPhone đựng bên trong, sau đó bắt xe khách vào Đồng Nai.

Từ trình báo của nạn nhân, 4 ngày sau Điệp bị cảnh sát bắt khi đang trốn tại nhà trọ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Làm việc với công an, Điệp khai đi cướp để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Tin mới