Chặn hơn 3 tỷ đồng tiền giả chuyển về nông thôn tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo dùng ôtô vận chuyển tiền giả đến các vùng nông thôn vờ mua hàng để tráo lấy tiền thật.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, tạm giam Huyền, 46 tuổi và Bảo, 36 tuổi, đều trú tại TP HCM, về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/9, cặp đôi đi ôtô từ tỉnh Hòa Bình sang địa phận thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), vào một quán ven đường dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hai chiếc giò giá 130.000 đồng để nhận lại 370.000 đồng tiền thật. Huyền và Bảo bị bắt ngay sau đó khi hành vi này lộ tẩy.

Huyền và Bảo cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Huyền và Bảo cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Công an thu trên xe của hai nghi phạm trên 200 triệu đồng tiền giả. Khám xét chỗ ở của hai người này tại TP HCM, nhà chức trách thu thêm một tỷ đồng tiền giả, đều mệnh giá 500.000 đồng.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình thu thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng, được Huyền giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Theo nhà chức trách, nhiều người dân khu vực miền núi các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hoá bị bộ đôi lừa gạt bằng thủ đoạn mua hàng./.

Tin mới