Chấn thương của Võ Ngọc Toàn đẩy SLNA vào thế khó?

(Baonghean.vn) - SLNA đã giành chiến thắng thuyết phục trước HAGL tại vòng 10 V. League. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng xứ Nghệ đã không trọn vẹn khi tiền vệ Võ Ngọc Toàn dính chấn thương khá nặng và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Trong danh sách đăng ký nhân sự ở giai đoạn lượt đi V. League, SLNA có cả thảy 3 tiền vệ thi đấu ở vị trí “mỏ neo” là Võ Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Vinh, Hồ Sỹ Sâm. Con số đó là hợp lí, bởi trung vệ Quế Ngọc Hải khi cần vẫn có thể đảm đương nhiệm vụ.

Thế nhưng sau 10 vòng đấu đã trôi qua, vị trí chốt chặn phía trước mặt bộ đôi trung vệ đang bộc lộ rõ những vấn đề hết sức nan giải, ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của đội bóng xứ Nghệ.

Theo thống kê, vị trí “mỏ neo” đang là vị trí thiếu ổn định nhất của SLNA suốt thời gian qua. Lần lượt Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Vinh, Võ Ngọc Toàn, Hồ Sỹ Sâm thay nhau được BHL sử dụng trong những trận đấu, thời điểm khác nhau.

Mỗi cầu thủ có mỗi điểm mạnh riêng, bên cạnh đó, ở mỗi cầu thủ cũng tồn tại những khiếm khuyết riêng. Người đầu tiên trấn giữ vị trí này là Quế Ngọc Hải trong cuộc so tài giữa SLNA với chủ nhà FLC Thanh Hóa tại vòng đấu khai màn V. League 2017.

Võ Ngọc Toàn bị chấn thương khá nặng trong trận đấu với HAGL.  Ảnh: Trung Kiên
Võ Ngọc Toàn bị chấn thương khá nặng trong trận đấu với HAGL. Ảnh: Trung Kiên

Do không phải là vị trí sở trường nên trung vệ Quế Ngọc Hải đã không thể hiện được gì trước sự tinh quái của bộ đôi Hoàng Văn Bình - Nguyễn Trọng Hoàng bên phía đội bóng xứ Thanh. Cuối cùng, BHL SLNA quyết định tung Võ Ngọc Toàn vào sân và trả Quế Ngọc Hải về vị trí trung vệ ở giữa hiệp đấu thứ 2 khi tỉ số 2 - 0 đang nghiêng về thầy trò HLV Petrovic.

Sự xuất hiện của Võ Ngọc Toàn đã giúp tuyến giữa của SLNA thi đấu khởi sắc hơn hẳn, suýt chút nữa tiền vệ sinh năm 1994 có được bàn thắng từ pha đánh đầu ở phút 75.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong hơn 20 phút trước FLC Thanh Hóa, BHL SLNA trao niềm tin cho Võ Ngọc Toàn đảm nhiệm vị trí “mỏ neo” trong những trận đấu với XSKT Cần Thơ, S. Khánh Hòa, Long An. Quả thực, cầu thủ quê Quỳnh Lưu đã chơi khá tròn vai, hợp cùng Hồ Khắc Ngọc, Olaha giúp tuyến giữa SLNA mạnh mẽ, chắc chắn hơn.

Đáng tiếc, khi phong độ đang ổn định thì Võ Ngọc Toàn gặp phải chấn thương cổ chân. Những trận đấu sau dịp Tết Nguyên đán của SLNA với Quảng Nam, Than Quảng Ninh, tiền vệ mang áo số 9 đã không thể góp mặt.

Vừa trở lại sau chấn thương, ngay lập tức Võ Ngọc Toàn đã được BHL SLNA sử dụng trong cả 3 trận đấu trước B. Bình Dương (23 phút), Sài Gòn FC (57 phút) và HAGL (11 phút). 2/3 trận đấu đó, cầu thủ sinh năm 1994 vào sân từ băng ghế dự bị để thay cho đàn anh Nguyễn Văn Vinh.

Điều không may lại tiếp tục đeo bám Võ Ngọc Toàn, trong một pha tranh chấp bóng ở phút 82 với 1 cầu thủ HAGL, tiền vệ SLNA đã bị giãn dây chằng đầu gối trái. Với chấn thương này Võ Ngọc Toàn Ngọc Toàn sẽ phải bó nẹp chấn thương, kiêng cự trong 2 tuần, và cần ít nhất 1 tháng tập hồi phục mới có thể tập luyện trở lại bình thường.

Như vậy, gánh nặng sẽ dồn lên vai lão tướng Nguyễn Văn Vinh. Khách quan mà nói, trong những trận đấu gần đây, tiền vệ mang áo số 7 chơi khá xuất sắc, đặc biệt là ở 2 trận đấu với SHB Đà Nẵng và HAGL.

Chính nhờ phong độ chói sáng của lão tướng 33 tuổi đã góp phần giúp BHL SLNA đỡ đau hơn với vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ. Về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của Văn Vinh không cần phải bàn cãi, vấn đề mấu chốt ở đây là lão tướng này không đủ thể lực để cày ải suốt 90 phút.

Không có Võ Ngọc Toàn, trong tay BHL SLNA chỉ còn mỗi Hồ Sỹ Sâm là cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí “mỏ neo”. Tuy nhiên, việc phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị và mỗi khi được vào sân cũng thỉnh thoảng mới được chơi ở khu vực giữa sân vì phải “đóng thế” ở vai trò hậu vệ cánh phải. Thật khó để Hồ Sỹ Sâm nhận được niềm tin từ BHL, mà nếu như được trọng dụng cũng khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gánh nặng sẽ dồn lên vai lão tướng Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: Trung Kiên
Gánh nặng sẽ dồn lên vai lão tướng Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: Trung Kiên

Đó là trong trường hợp Nguyễn Văn Vinh còn có thể ra sân ngay từ đầu, chứ tiền vệ sinh năm 1984 gặp phải chấn thương hay thẻ phạt thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Khi ấy, giao cho Hồ Sỹ Sâm cũng bấp bênh, kéo Quế Ngọc Hải lên cũng không ổn.

Giải pháp Quế Ngọc Hải chơi ở vị trí “mỏ neo” sẽ khiến hàng hậu vệ bị xáo trộn. Quan sát những trận đấu vừa qua, nhận thấy rõ ý đồ của BHL SLNA về việc sử dụng ổn định cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh.

Trước mắt, SLNA còn 3 trận đấu với Hải Phòng, CLB TP.HCM, CLB Hà Nội mới kết thúc giai đoạn lượt đi. Không may cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi cả đối thủ sắp tới đều sở hữu cặp tiền vệ trung tâm khá mạnh.

Điểm sơ qua, Hải Phòng có Minh Châu - Quốc Trung, CLB TP.HCM có Victor - Duy Nam, CLB Hà Nội là Moses - Duy Mạnh. Nếu SLNA chỉ trông chờ vào lão tướng Nguyễn Văn Vinh hay chuyên gia dự bị Hồ Sỹ Sâm, hoặc Quế Ngọc Hải thì e rằng “lành ít dữ nhiều”.

Thế mới nói, chấn thương của Võ Ngọc Toàn vào thời điểm này có tác hại khá lớn đến sức mạnh của SLNA. Báo động đỏ cho vị trí “mỏ neo” rồi đấy./.

                                                                                      Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới