Chàng kỹ sư công nghệ thông tin đam mê với ngành nông nghiệp

(Baonghean.vn) -Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Hiến trở về quê hương lập nghiệp, vẫn luôn đau đáu một niềm khát vọng phát triển nông nghiệp tại miền quê nghèo xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Sinh ra từ làng quê nghèo cằn cỗi cát sỏi, vùng đất có thổ nhưỡng xấu, chủ yếu là đất cát, không phù hợp để sản xuất nông nghiệp. Lúa trồng quanh năm không đủ ăn. Thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của chính cha mẹ, bà con nông dân quê mình cùng với niềm đam mê trồng trọt đã thôi thúc anh dấn thân vào ngành nông nghiệp.

Sau thời gian dài ấp ủ giấc mơ, anh đã khăn gói lên đường tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các mô hình nông nghiệp hiệu quả phù hợp với điều kiện đất đai ở quê nhà. Cùng thời điểm đó, Nhà nước phát động triển khai cải tạo đất tạp trồng cây thâm canh ăn quả. Nhận thấy chủ trương phù hợp với địa phương mình, anh trở về tuyên truyền, vận động bà con cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh.

Đồng thời, anh Nguyễn Đình Hiến đã thành lập Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc để có thể nghiên cứu, sản xuất cho ra những loại giống tốt phù hợp với tính chất loại hình thổ nhưỡng đất cát.

Chàng kỹ sư công nghệ với đam mê ngành nông nghiệp. Ảnh: Đức Anh
Chàng kỹ sư công nghệ với đam mê ngành nông nghiệp. Ảnh: Đức Anh
Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc chuyên sản xuất, cung cấp các loại giống cây cảnh, cây ăn quả cho năng suất, chất lượng cao. Với hơn 38 giống cây như bưởi da xanh, chanh không hạt, mít siêu sớm, hồng giòn, xoài Đài Loan, nhãn...
Anh Hiến lặn lội đi tìm kiếm, chọn lựa những giống cây tốt nhất, mang về tự tay mình chăm bẵm, nghiên cứu. Anh học hỏi, nghiên cứu thành công cách ủ cây con trong cát.
Việc ủ cây con trong cát thành công giúp rễ phát triển khỏe, lớn thì khi chuyển sang đất trồng rất có lợi thế, cây dễ dàng phát triển tốt hơn. Ngoài ra, anh còn tự thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng, vừa giảm tải công sức lao động và tiết kiệm nguồn nước. Nhận thấy thói quen canh tác của bà con thường dùng vôi để cải tạo đất không mang lại hiệu quả, anh tự mình nghiên cứu, ủ phân vi sinh, sản xuất ra các chế phẩm sinh học phục vụ bà con.
Chàng trai trẻ tự tìm tòi, nghiên cứu, chăm bẵm để cho ra những giống cây phù hợp với loại hình đất cát cằn cỗi. Ảnh: Đức Anh
Chàng trai trẻ tự tìm tòi, nghiên cứu, chăm bẵm để cho ra những giống cây phù hợp với loại hình đất cát cằn cỗi. Ảnh: Đức Anh
Đi đầu trong phong trào của địa phương là thực hiện mục tiêu quốc gia cải tạo vườn tạp, trồng và cung cấp giống cây ăn quả chất lượng cao, Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc được chính quyền, địa phương ghi nhận, đã góp thêm phần khởi sắc, ấm tình thôn xóm.
Với mong muốn nâng cao đời sống, hiệu quả kinh tế, anh Hiến đi đến từng nhà khảo sát, kiểm tra tình trạng đất vườn rồi tư vấn, hướng dẫn, theo sát cùng bà con cải tạo vườn, trồng loại cây gì phù hợp để mang lại năng suất cao.
Mặc dù mới được triển khai thực hiện nhưng mô hình cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả ở xã Nghi Phong (Nghi Lộc) đã bước đầu khẳng định hướng đi đúng của địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.
Vận động gia đình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi trồng cây ăn quả thâm canh làm mô hình mẫu cho xã. Ảnh: Đức Anh
Vận động gia đình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi trồng cây ăn quả thâm canh làm mô hình mẫu cho xã. Ảnh: Đức Anh

Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc thường xuyên tham gia, chung tay cùng chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển, xây dựng nông thôn mới.

Trong ngày đại đoàn kết toàn dân, trung tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà người cao tuổi. Cùng với đó trung tâm đã chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết và tặng cây giống cải tạo vườn tạp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc tặng quà, giống cây trồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh.
Trung tâm giống cây trồng hữu cơ Đại Lộc tặng quà, giống cây trồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh.
Tin tưởng rằng, đây là mô hình mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, góp phần khai thác có hiệu quả nguồn quỹ đất rộng lớn trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Mong rằng, những việc làm ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp của chàng kỹ sư công nghệ với đam mê ngành nông nghiệp sẽ ngày càng được nhân rộng, lan tỏa.
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG HỮU CƠ ĐẠI LỘC
Địa chỉ: Phong Văn, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0917778577

Tin mới