Chàng trai Nghệ An đoạt giải nhất Giọng ca vàng Việt Nam - New Zealand 2017

(Baonghean.vn) - Chàng trai Nghệ An sinh năm 1985 Lê Hồ Thanh vừa giành giải Nhất cuộc thi “Giọng ca vàng 2017” tại New Zealand.

Đây là cuộc thi âm nhạc do  VIETNZ, Công ty tài trợ SUNWAVE cùng các giảm khảo Trung tâm Thúy Nga tổ chức dành cho các giọng ca người Việt sinh sống tại New Zealand, từ 12 tuổi trở lên. Thí sinh dự thi phải thâu đĩa các ca khúc dự thi của mình để khán giả và Ban giám khảo bình chọn.

Lê Hồ Thanh đã được cộng đồng hải ngoại New Zealand biết tới là chàng trai có vẻ ngoài điển trai và giọng hát nội lực, đầy tình cảm. Ảnh: GĐCC
Lê Hồ Thanh đã được cộng đồng hải ngoại New Zealand biết tới là chàng trai có vẻ ngoài điển trai và giọng hát nội lực, đầy tình cảm. Ảnh: GĐCC

Lê Hồ Thanh - một giọng ca khá quen thuộc tại cộng đồng hải ngoại tại New Zealand đã giành giải nhất một cách xứng đáng, thuyết phục. Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân tại thành phố Vinh (quê hương anh) và bà con hải ngoại.

Được biết, Lê Hồ Thanh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ Thanh đều là diễn viên tại các đoàn nghệ thuật trong quân đội trước đây, có bác và chú là 2 cây guitare cổ điển được yêu thích của thành Vinh (nhạc sỹ Lê Thanh Hà và Lê Thanh Đức), em trai là Lê Thanh Phong được biết đến là Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật  UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ.

Học xong lớp 12, Thanh thi vào khoa Thanh nhạc- Học viện Âm nhạc quốc gia, nhưng lúc đó theo nguyện vọng gia đình, anh đã lựa chọn một hướng đi khác, làm nhiều bạn học khá bất ngờ: trở thành chiến sỹ Hải quân tại vùng biển Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Sau khi ra quân, Thanh theo học tại Đại học Hàng hải, Hải Phòng. Suốt quãng thời gian vào hải quân và đi học, Thanh đã tham gia khá nhiều cuộc thi ca nhạc và luôn giành giải cao.

Hiện Lê Hồ Thanh đã có một gia đình nhỏ và cậu con trai rất ngộ nghĩnh, thích ca hát. Ảnh: GĐCC
Hiện Lê Hồ Thanh đã có một gia đình nhỏ và cậu con trai rất ngộ nghĩnh, thích ca hát. Ảnh: GĐCC

Sau khi lấy vợ, Thanh và gia đình nhỏ của mình chuyển sang sinh sống tại New Zealand (vì vợ anh là giảng viên tiếng Anh công tác tại Đại học Ngoại thương, là nghiên cứu sinh tại đất nước này).

Mặc dù cuộc sống nơi đất khách quê người còn khó khăn, vất vả, nhưng bằng lời ca tiếng hát, Thanh được đông đảo bà con kiều bào yêu mến. Và trong các chương trình nghệ thuật của cộng đồng không thể thiếu ca sỹ Lê Hồ Thanh chàng trai xứ Nghệ điển trai, có giọng hát tình cảm.

Sau khi biết tới cuộc thi Giọng ca vàng 2017 do VIETNZ, Công ty tài trợ SUNWAVE cùng các giảm khảo Trung tâm Thúy Nga tổ chức, Lê Hồ Thanh đã được mọi người động viên hết lòng. Dự thi với ca khúc “Mẹ tôi”, sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến, giọng ca xứ Nghệ đã làm xúc động bao trái tim người xa quê.

Giấy chứng nhận giải thưởng
Giấy chứng nhận giải thưởng "Giọng ca vàng 2017" của Lê Hồ Thanh. Ảnh: GĐCC

Trong top 9 chung kết, Thanh đã xuất sắc vượt lên, với số phiếu bình chọn thuyết phục của hội đồng giám khảo, giành giải nhất.

Sắp tới Thanh sẽ tham gia solo nhiều chương trình nghệ thuật, trong đó sẽ biểu diễn tại chương trình "Dạ khúc tình yêu" với các ngôi sao hải ngoại nổi tiếng: nghệ sỹ hài Chí Tài, ca sỹ Minh Tuyết, ca sỹ Hạ Vy, ca sỹ Nguyên Khang và danh hài Long Đẹp Trai vào 22 tháng 10 tới.

Thanh cũng ấp ủ nhiều dự án âm nhạc riêng và đặc biệt sẽ thể hiện các ca khúc về xứ Nghệ.

T.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới