Chàng trai người H’Mông Nghệ An nhận giải thưởng Lương Định Của

(Baonghean.vn) - Tại Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV, năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, anh Xồng Bá Dênh - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn là 1 trong 34 gương mặt thanh niên nông thôn được trao giải vào tối 19/12.

Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV, năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức được diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 34 nhà nông trẻ tiêu biểu trên toàn quốc.

Người được nhận giải là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động của Đoàn, hội ở địa phương, tuổi dưới 35. 

Xồng Bá Dênh - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong 34 gương mặt nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của của Trương ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Phương Thúy
Xồng Bá Dênh - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vinh dự là 1 trong 34 gương mặt nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: P.V

Tham dự lễ trao Giải thưởng Lương Định Của, Nghệ An vinh dự có anh Xồng Bá Dênh (sinh năm 1985), xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn là một trong những gương mặt nhà nông trẻ xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng này với mô hình kinh tế cá nhân chăn nuôi trâu, bò.

Là Bí thư Đoàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, với mong muốn thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, tạo nguồn quỹ tại chỗ; phát huy tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn của tuổi trẻ, Xồng Bá Dênh đã tiên phong xây dựng mô hình kinh tế cá nhân nhằm giúp thanh niên học tập và noi theo để nâng cao đời sống.

Nhờ cần cù, chịu khó và ham học hỏi, đến nay mô hình chăn nuôi của gia đình anh đã phát triển lên đến hơn 30 con trâu, bò, trừ chi phí các loại mỗi năm cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, tận dụng quỹ đất gia đình vốn có, Xồng Bá Dênh còn trồng thêm hơn 1,6 ha gừng với tổng thu nhập bình quân hàng năm khoảng 60 - 100 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 - 20 người dân.

Anh Xồng Bá Dênh giao lưu tại chương trình. Ảnh: Phương Thúy
Anh Xồng Bá Dênh giao lưu tại chương trình. Ảnh: P.V

Từ thành công của mình, ngoài việc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đoàn viên, thanh niên, người dân phát triển kinh tế, Bí thư Đoàn xã Na Ngoi còn thường xuyên tổ chức họp Ban chấp hành Đoàn xã và triển khai thực hiện xây dựng mô hình kinh tế thanh niên tập thể tại 19 chi đoàn nông thôn nhằm tạo nguồn quỹ hoạt động đoàn tại chỗ, trong đó xác định trồng gừng làm mũi nhọn.

Kết quả, năm 2012 đến nay đã có 13/19 chi đoàn triển khai xây dựng mô hình trồng Gừng kinh tế thanh niên tập thể, mang về từ 7,5 - 12 triệu đồng/năm; một số chi đoàn xây dựng mô hình trồng dong riềng, ngô cho thu hoạch từ 4,5 - 5,5 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, có 121 hộ gia đình thanh niên xây dựng mô hình kinh tế cá nhân góp phần giúp tỷ lệ nghèo của xã Na Ngoi giảm xuống còn 61,63% (2019).

Mô hình trồng gừng của Xồng Bá Dênh năm 2019 cho thu nhập 100 triệu/năm. Ảnh: Lữ Phú
Mô hình trồng gừng của Xồng Bá Dênh năm 2019 cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Lữ Phú

Anh Xồng Bá Dênh cho biết: “Được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm nay, tôi rất vui, vinh dự và tự hào. Trong thời gian tới, với cương vị là Bí thư Đoàn xã, tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để giúp thanh niên và người dân có cuộc sống ổn định…”.

Năm 2019 là năm thứ 14 Trung ương Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Lương Định Của. Năm nay, 120 hồ sơ được đề cử xét tặng giải thưởng đến từ 54 tỉnh, thành đoàn, trong đó có nhiều đề cử có thành tích sản xuất kinh doanh tốt, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, có doanh thu cao. 

Tin mới