Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 22/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Duy
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Duy


Cùng đi có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản lý 22,5 km đường biên giới giữa Việt Nam và Lào đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Quản lý địa bàn rộng, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, diễn biến dịch Covid -19 phức tạp, trong bối cảnh đó, năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tình đoàn kết, cộng sự cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ nơi biên cương.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình -
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã đạt được trong năm vừa qua. Ảnh: Thành Duy 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn không những bảo vệ vững chắc biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác đối ngoại biên phòng và xây dựng địa bàn bằng những cách làm sáng tạo, sát thực tế tình hình; mà còn thành lập 7 chốt phòng, chống dịch Covid -19 nơi biên giới, căng mình chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thời thiết khí hậu khắc nghiệt, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Với những kết quả trên, cán bộ, chiến sỹ  Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã góp phần làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho 2 em nhỏ là con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ân cần trao quà cho 2 em nhỏ là con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ đơn vị trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ những hy sinh, vất vả của đơn vị, qua đó ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đồn đã đạt được trong năm vừa qua. 

Bên cạnh thực hiện tốt trọng trách người chiến sỹ bảo vệ biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Đồn còn đảm nhận vai trò thầy giáo, thầy thuốc, cứu trợ Nhân dân lúc khó khăn, thiên tai, để lại tình cảm quý trọng, biết ơn trong lòng Nhân dân…

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao quà cho đại diện lãnh đạo xã Nậm Cắn, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Đồn. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao quà cho đại diện lãnh đạo xã Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Đồn. Ảnh: Thành Duy

Bước sang năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, có những đóng góp thiết thực nâng cao đời sống người dân, trước mắt là chung tay chăm lo Tết cho Nhân dân.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy
6 gia đình đặc biệt khó khăn được đón nhận món quà trị giá 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.
6 gia đình đặc biệt khó khăn được đón nhận món quà trị giá 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: Thành Duy 
Với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết,
Với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết, đoàn công tác Trung ương và tỉnh Nghệ An trao tặng 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho đồng bào nghèo huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy 

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ đơn vị; chúc Đồn luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tết đến Xuân về, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng gửi lời chúc tốt đẹp, bình an, mạnh khỏe đến đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn; tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống; phối hợp với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và nhà văn Bình Nguyên Trang trao tặng cuốn sách "Sống mãi trên quê hương anh hùng" đến cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đây là món quà tinh thần rất ý nghĩa, bởi cuốn sách viết về Anh hùng LLVT, liệt sỹ Nguyễn Kim Vang - một người con quê hương Quảng Ngãi nhưng đã có nhiều năm công tác, chiến đấu anh dũng trên vùng biên giới Kỳ Sơn, được nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc kính mến, thương nhớ. Ảnh: Thành Duy
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và nhà văn Bình Nguyên Trang trao tặng cuốn sách "Sống mãi trên quê hương anh hùng" đến cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đây là món quà tinh thần rất ý nghĩa, bởi cuốn sách viết về Anh hùng LLVT, liệt sỹ Nguyễn Kim Vang - một người con quê hương Quảng Ngãi nhưng đã có nhiều năm công tác, chiến đấu anh dũng trên vùng biên giới Kỳ Sơn, được nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc kính mến, thương nhớ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi các em nhỏ là con nuôi đồn biên phòng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi các em nhỏ là con nuôi đồn biên phòng. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí trong đoàn công tác đã trao tặng quà Tết cho 40 hộ nghèo và 6 nhà tình nghĩa cho 6 hộ nghèo đặc biệt khó khăn đều đang sinh sống trên địa bàn xã Nậm Cắn, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng; tặng 400 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng cho đồng bào huyện Kỳ Sơn.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ân cần thăm hỏi đại gia đình
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi đại gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ Chông Pao tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Duy 
Đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu thăm hỏi, chúc Tết
Đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu thăm hỏi, chúc Tết ông Cụt Mằn Nọi - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn hiện sinh sống tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy 

Trước đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đến nhà thắp hương viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ Chông Pao tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; thăm, chúc Tết ông Cụt Mằn Nọi - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn hiện sinh sống tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn. 

Tin mới