Chất Nghệ ở đội tuyển Quốc gia

(Baonghean) - Danh sách 31 tuyển thủ quốc gia Việt Nam được HLV Hữu Thắng triệu tập lần này được gọi từ 11 CLB trong nước và 2 CLB nước ngoài. Trên danh nghĩa SLNA được gọi 4 tuyển thủ nhưng những người am hiểu bóng đá đều thấy rõ số lượng thực chất và vai trò nòng cốt của các cầu thủ gốc Nghệ.

Những đội bóng đóng góp lực lượng đông nhất là B.Bình Dương với 7 cầu thủ, Than Quảng Ninh 5 cầu thủ, HAGL và SLNA mỗi đội đóng góp 4 cầu thủ, Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa góp mặt 3 cái tên.

Theo quan sát thì có đến 8 cầu thủ gốc Nghệ đã có tên trong thành phần đội tuyển. Ngoài những các cái tên đang thi đấu tại SLNA như thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phi Sơn, Đình Hoàng ta có thể thấy Đình Đồng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa) và Âu Văn Hoàn, Công Vinh (B.Bình Dương). Hai cái tên còn lại Đình Luật (B.Bình Dương) và Thanh Trung (QNK.Quảng Nam) không phải là lò SLNA đào tạo nhưng ít nhiều có gốc tích xứ Nghệ. 
Không khó để thấy, ngoài đông về số lượng thì khả năng nằm trong danh sách rút gọn 23 tuyển thủ, thậm chí cả khả năng ra sân của họ cũng rất cao. Dù thi đấu chưa tốt nhưng cùng với Bùi Tấn Trường (B.Bình Dương) thì trình độ của thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) được đánh giá cao hơn Phí Minh Long (HN.T&T), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).
Hàng hậu vệ có đến 10 cái tên nhưng với tư duy chiến thuật tốt, kỹ thuật cá nhân hoàn chỉnh cộng với lợi thế về thể hình, đá được nhiều vị trí và có quả phát động tấn công từ xa thì Quế Ngọc Hải đương nhiên được suất đá chính.
Hàng tiền vệ lần này được gọi tới 12 cầu thủ, đang lâm vào tình trạng “đất chật, người đông” nhưng nhìn Hoàng Thịnh thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa, đặc biệt là trận đấu mới đây với Quảng Ninh với quả sút xa uy lực, dường như Hữu Thắng đã chấm tên anh.
Hoàng Thịnh là tiền vệ đánh chặn có khả năng đeo bám tốt nhất trong các cầu thủ có tên trong danh sách. Nền tảng thể lực tốt, thi đấu lì lợm của Hoàng Thịnh được coi là đúng với triết lý bóng đá của HLV Hữu Thắng. Khi Văn Quyết (HN.T&T) bị buộc rời tuyển thì Công Vinh (B.Bình Dương) đang được coi là sự lựa chọn hàng đầu của hàng công.
Cầu thủ quê Hoàng Mai Lê Công Vinh sẽ có cơ hội tỏa sáng.
Cầu thủ quê Hoàng Mai Lê Công Vinh sẽ có cơ hội tỏa sáng.
Lựa chọn Công Vinh - Anh Đức hay Công Vinh - Văn Thắng là do đối phương sẽ thi đấu như thế nào. Thậm chí, khi thấy Công Vinh xin nghỉ đá trận B.Bình Dương với SLNA để lên gặp Hữu Thắng trên khán đài nhiều người còn cho rằng tấm băng đội trưởng đội tuyển đã có chủ. Một điều khá thú vị là phần lớn các cầu thủ gốc Nghệ như Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng, Phi Sơn, Công Vinh…đều có thể đá được khá nhiều vị trí, điều này cho phép Hữu Thắng có thêm nhiều phương án tấn công cũng như trong phòng ngự. Xuất thân từ cùng lò đào tạo khiến cho họ nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của HLV trưởng, khả năng phối hợp nhóm, nhất là trong điều kiện đội tuyển tập trung ngắn ngày như hiện nay.
Nhà báo thể thao Đức Hùng nhận định: HLV Hữu Thắng công khai quan điểm xây dựng đội tuyển có lối đá ban bật ngắn, thấp dựa trên nền tảng kỹ thuật nhiều người đã nghĩ đến bộ khung HAGL. Nhưng thực tế đội tuyển cũng rất cần chất thép của các cầu thủ lò SLNA như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Đình Đồng…
Ai cũng biết, danh thủ Kiatisak của Thái Lan khi còn thi đấu đã trả lời báo chí: Hữu Thắng, chính là hậu vệ khu vực Đông Nam Á khiến tôi dè chừng nhất, bởi lối đá quyết liệt. Khi có điều kiện nắm đội tuyển, hơn ai hết anh muốn là người truyền lửa cho các học trò của mình. Với 8 cầu thủ gốc Nghệ, Hữu Thắng hoàn toàn yên tâm xây dựng một đội tuyển đoàn kết trong sinh hoạt, thi đấu và hiểu nhau khi vào sân. Với chất lượng chuyên môn tốt như hiện nay, thậm chí khi thành phần đội tuyển mở rộng cả ngoại binh nhập tịch thì các cầu thủ lò SLNA vẫn hoàn toàn có chỗ đứng.
Cũng như HLV Nguyễn Thành Vinh trước đây, lần này khi ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Hữu Thắng xây dựng đội hình đội tuyển quốc gia trên nền tảng triết lý bóng đá kỹ thuật đẹp mắt, thi đấu máu lửa, vì màu cờ sắc áo. Chúng ta có quyền tự hào khi ¼ đội tuyển xuất thân từ lò SLNA bằng năng lực được giới chuyên môn thừa nhận chứ không đơn thuần vì ông thầy cầm quân cũng xuất thân từ SLNA. Những cầu thủ trẻ như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Phi Sơn…hãy xem đây là cơ hội tốt cho cuộc đời cầu thủ, một bệ phóng không thể tuyệt vời hơn.

N@T

Tin mới