Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón 7 tiếng đồng hồ

Cháu Nguyễn Tấn Lợi, 3 tuổi, hoảng loạn, sốt do bị bỏ quên 7 tiếng trên ôtô đậu trước cơ sở mầm non ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lợi học tại nhóm lớp mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, do bà Dương Thị Hợp (42 tuổi, trú xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) làm chủ.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, 6h30 ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (43 tuổi, chồng bà Hợp) lái xe Ford Transit biển 99B - 010.08 đi đón 9 trẻ, về đến nhóm lớp Đồ Rê Mí lúc 8h. Ông Tỵ đỗ xe, cùng các cô giáo đưa trẻ lên lớp, riêng Lợi bị bỏ quên.

Tài xế sau đó đỗ xe lên vỉa hè phía trước cửa Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10 cm). Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ chuẩn bị đưa trẻ về nhà thì phát hiện chiếc quần bò của Lợi ở gần cửa xe nên vào kiểm tra. Ông thấy bé Lợi nằm ngửa ở sàn của hàng ghế thứ ba từ trên xuống.

bỏ quên trẻ
Nhóm lớp mầm non Đồ Rê Mi nằm tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn. Ảnh: Thanh Hằng

Cháu Lợi được đưa ra phòng khám ở xã Hoàn Sơn sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung ương.

Sáng 16/9, bác sĩ Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa hồi sức tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi 3 tuổi nhập viện chiều 13/9 trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước... Hôm nay, cháu đã tỉnh táo, nhưng có dấu hiệu viêm phổi, cần điều trị tiếp.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Xuân Thanh đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung làm rõ và xử lý thông tin vụ việc này.

UBND huyện Tiên Du sẽ sớm thông báo thông tin chính thức về việc này.

Sáng 16/9, ông Phạm Đăng Thuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, cho biết nhóm trẻ độc lập, tư thục Đồ Rê Mí được UBND xã Hoàn Sơn cấp phép hoạt động từ tháng 10/2018, có khoảng 50-60 học sinh và 12 cô giáo phụ trách. Hôm nay, UBND xã Hoàn Sơn đã đình chỉ hoạt động của nhóm lớp, chờ kết quả xác minh từ công an.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du sẽ hỗ trợ học sinh của lớp Đồ Rê Mí sang học tại các nhóm lớp mầm non hoặc trường công lập, tùy theo nguyện vọng của gia đình.

Tin mới