“Cháy” chỗ xem hội đền - chùa Gám

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã chuẩn bị một hệ thống ghế, dàn giáo bao quanh sân để cho thuê, nhưng do khán giả quá đông, nên trong trận chung kết bóng chuyền nam tại Lễ hội đền - chùa Gám ở xã Xuân Thành (Yên Thành) đã “cháy” chỗ xem hội.
Hàng nghìn khán giả theo dõi trận chung kết bóng chuyền Nam giữa 2 đội: xã Tăng Thành và nhà đất Yên Thành vào chiều 31/3 trong tình trạng
Hàng nghìn khán giả theo dõi trận chung kết bóng chuyền nam giữa 2 đội: xã Tăng Thành và Công ty TNHH Đại Dũng vào chiều 31/3 trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh: Huy Thư
Giải bóng chuyền tại Lễ hội đền - chùa Gám cũng là dịp để người dân trong và ngoài xã Xuân Thành kiếm thêm thu nhập nhờ cho thuê dằm đứng. Trong trận chung kết bóng chuyền nam, mặc dù đã huy động số lượng dàn giáo rất lớn tập trung quanh sân thi đấu, nhưng do khán giả quá đông, nên vẫn “cháy” dằm. Ảnh: Huy Thư
Giải bóng chuyền tại Lễ hội đền - chùa Gám là một dịp để người dân trong và ngoài xã Xuân Thành kiếm thêm thu nhập nhờ cho thuê chỗ đứng. Trong trận chung kết bóng chuyền nam, mặc dù đã huy động số lượng dàn giáo rất lớn tập trung quanh sân thi đấu, nhưng do khán giả quá đông, nên vẫn “cháy” chỗ. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người phải chen chúc nhau dưới gầm các giàn giáo để xem hội. Chen được vào đã khó, xem được trận đấu lại càng khó hơn. Ảnh Huy Thư
Nhiều người phải chen chúc nhau dưới gầm các giàn giáo để "cố xem được một chút". Chen được vào đã khó, xem được trận đấu lại càng khó hơn. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù mỗi dằm đứng phải trả 20 000 đồng, nhưng rất đông người dân không thể lên giàn giáo, cũng không thể chui được vào trong sân, mà phải đứng vòng ngoài nghe bình luận. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù mỗi chỗ đứng phải trả 20.000 đồng, nhưng rất đông người không thể lên giàn giáo, cũng không thể chui được vào trong sân, đành phải chấp nhận đứng vòng ngoài nghe bình luận. Ảnh: Huy Thư
Trên mỗi cây cảnh xung quanh sân có đến hàng chục người chen chúc nhau. Ảnh Huy Thư
Trên mỗi cây cảnh xung quanh sân có đến hàng chục người chen chúc nhau. Ảnh: Huy Thư
Khán giả đứng, nhoài… đủ mọi kiểu dáng, có khi chồng chéo lên nhau, miễn rằng xem được trận đấu. Ảnh Huy Thư
Khán giả đứng, nhoài… đủ mọi kiểu dáng cốt xem cho được trận đấu. Ảnh: Huy Thư
Tuy xa một chút, nhưng xem hội khá an toàn và không mất tiền thuê dằm là đứng trên sảnh các nhà tầng. Ảnh Huy Thư
Tuy xa một chút, nhưng xem hội khá an toàn và không mất tiền thuê chỗ, là đứng trên sảnh các nhà tầng. Ảnh: Huy Thư
Các bức tường xung quanh sân cũng được khán giả tận dụng triệt để. Ảnh Huy Thư
Các bức tường xung quanh sân cũng được khán giả "tận dụng" triệt để. Ảnh Huy Thư
Để khỏi chen nhau, nhưng khá nguy hiểm, một người dân đã mang thang đi xem hội. Ảnh Huy Thư
Để khỏi chen nhau, một người dân đã mang thang đi xem hội. Ảnh: Huy Thư
Một chiếc xe kéo bị xẹp lốp do quá tải do . Việc “cháy” dằm xem hội đền - chùa Gám cho thấy một không khí Lễ hội tưng bừng và tình yêu thể thao mãnh liệt của người dân và du khách.
Một chiếc xe kéo ở sân hội bị xẹp lốp do quá tải. Chuyện “cháy” chỗ xem hội đền - chùa Gám cho thấy không khí Lễ hội tưng bừng và tình yêu thể thao mãnh liệt của người dân và du khách khi về với lễ hội này. Ảnh: Huy Thư

Tin mới