Cháy chung cư, ít nhất 12 người chết

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu nhà gồm nhiều căn hộ ở New York, Mỹ ngày 28/12 theo giờ địa phương.

ABC dẫn lời Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà ở vùng Bronx vào tối ngày 28/12, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch. (Ảnh: Reuters)
ABC dẫn lời Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà ở vùng Bronx vào tối ngày 28/12, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch. Ảnh: Reuters
Sở Cảnh sát New York cho biết hơn 160 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để xử lý đám cháy. Đây là khu nhà cao 5 tầng gồm nhiều căn hộ và không có thang máy. (Ảnh: AP)
Sở Cảnh sát New York cho biết hơn 160 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để xử lý đám cháy. Đây là khu nhà cao 5 tầng gồm nhiều căn hộ và không có thang máy. Ảnh: AP
Vụ hỏa hoạn được cho là xảy ra vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. Hiện đám lửa đã được khống chế và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: Dailymail)
Vụ hỏa hoạn được cho là xảy ra vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. Hiện đám lửa đã được khống chế và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Dailymail
Khu nhà xảy ra hỏa hoạn nằm gần Đại học Fordham và sở thú Bronx. Trong số 12 người thiệt mạng có một trẻ em. (Ảnh: Dailymail)
Khu nhà xảy ra hỏa hoạn nằm gần Đại học Fordham và sở thú Bronx. Trong số 12 người thiệt mạng có một trẻ em. Ảnh: Dailymail
Những bức ảnh chụp từ hiện trường vụ cháy cho thấy hai xe cứu hỏa cùng hai chiếc thang đã tập trung trước mặt tiền của tòa nhà để xử lý vụ việc. (Ảnh: Dailymail)
Những bức ảnh chụp từ hiện trường vụ cháy cho thấy hai xe cứu hỏa cùng hai chiếc thang đã tập trung trước mặt tiền của tòa nhà để xử lý vụ việc. Ảnh: Dailymail
Người dân sống ở khu vực xung quanh được khuyên đóng cửa sổ để tránh hít phải khí độc. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. (Ảnh: Dailymail)
Người dân sống ở khu vực xung quanh được khuyên đóng cửa sổ để tránh hít phải khí độc. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. (Ảnh: Dailymail)

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới