Cháy chuồng bò trong chiều nắng nóng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vụ cháy bắt nguồn từ nhà chứa rơm, sau đó bén sang chuồng bò gây thiệt hại khá nặng nề.

Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 19/5, tại nhà ông Trần Văn Long ở xóm 2 xã Đặng Sơn - Đô Lương xảy ra vụ cháy chuồng bò. Do nắng nóng nên lửa từ nhà rơm bốc cháy dữ dội, bùng lên cao ngút.

Người dân phá tôn sắt, cào ngói để dập lửa bên trong. Ảnh: Ngọc Phương
 Người dân phá tôn sắt, cào ngói để dập lửa bên trong. Ảnh: Ngọc Phương

Khi phát hiện đám cháy, gia đình ông Long đã hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, lửa càng lúc càng bùng lên, thời tiết nóng bức, cộng thêm sức nóng từ lửa rơm nên việc dập cháy rất khó khăn.

Gần 50 người dân trong xóm đã đến dùng các loại xô, chậu… hắt nước vào đám cháy, đấu nối vòi nước để phun. Chị em phụ nữ liên tục dùng cào kéo bớt rơm ra ngoài.

Phần mái bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Phương
Phần mái bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Phương

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã điều xe chữa cháy cùng trên 10 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, đến 18 giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ngôi nhà 30m2 đã bị lửa thiêu rụi toàn bộ phần mái.

Chiến sỹ Đội chữa cháy cứu hộ, cứu nạn số 5 phun liên tục để chữa cháy.Ảnh: Ngọc Phương
Chiến sỹ Đội chữa cháy cứu hộ, cứu nạn số 5 phun liên tục để chữa cháy.Ảnh: Ngọc Phương

Việc dập tắt vụ cháy đã tránh lây lan sang các hộ gia đình khác. Bởi đây là khu vực có đông dân cư nhà ở liền kề.

Tin mới