Cháy cửa hàng bếp từ, 4 người tử vong

Khoảng 4h ngày 10/6, đám cháy bùng phát tại một cửa hàng bếp từ làm 4 người tử vong, trong đó 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân là nữ.
Đại tá Lê tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh xác nhận, vụ cháy tại cửa hàng bếp từ Phú Gia, số 423, Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã khiến 4 người tử vong.
Theo một số người dân sống gần hiện trường, khoảng 4h, đám cháy bùng phát phía sau cửa hàng buôn bán bếp từ, khói đen nghi ngút. Cửa hàng dạng nhà ống, chỉ có một cửa kéo phía trước nên những người trong nhà không có lối thoát.
Cửa hàng bếp từ Phú Gia, 423 Lũy Bán Bích, phường Tân Hiệp, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra cháy làm 4 người tử vong.
Cửa hàng bếp từ Phú Gia, 423 Lũy Bán Bích, phường Tân Hiệp, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra cháy làm 4 người tử vong.
Lực lượng PCCC, y tế đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy làm 4 người thiệt mạng.
 
Cửa hàng bếp từ nơi xảy ra vụ cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng PCCC, y tế đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy làm 4 người thiệt mạng.
Người dân hiếu kỳ dừng lại gây ùn ứ giao thông.
Cửa hàng bếp từ nơi xảy ra vụ cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác điều tra.
Người dân hiếu kỳ dừng lại gây ùn ứ giao thông.
Người dân hiếu kỳ dừng lại gây ùn ứ giao thông.
Người dân đã phá cửa sắt để vào trong chữa cháy nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có xe thang cùng hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa.
Theo thông tin ban đầu, những người tử vong là do chết ngạt, trong 4 nạn nhân có 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ.
 Đến 8h40’,  hiện trường vụ cháy được phong tỏa. Các đơn vị chức năng tiến hành vào hiện trường làm rõ nguyên nhân.
Anh Lê Văn Tâm (37 tuổi, nhà đối diện vụ cháy) cho hay, trong lúc đang ngủ, ông giật mình thức giấc khi nghe tiếng kêu cứu từ cửa hàng bếp từ Phú Gia. Anh Tâm chạy ra thì thì khói bốc lên nghi ngút. Bà chủ của hàng bếp từ đã chạy ra phía ngoài kêu cứu nhưng cửa sắt khóa kín không thoát ra ngoài được. Lúc này vô tình một xe cẩu đi ngang qua hiện trường, phát hiện đám cháy đã dừng lại. Tài xế xe cẩu đã dùng cẩu phá bung cửa sắt để khói thoát ra ngoài. Bên trong cửa sắt là lớp cửa kính dày nên tài xế xe cẩu tiếp phá lớp cửa kính này. Đồng thời tài xế xe cẩu phá bảng quảng cáo trên lầu 1 của cửa hàng bếp từ.
Bà chủ của hàng bếp từ đã nhảy từ tầng 1 xuống đất bị thương nặng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Các nạn nhân xấu số đang được đưa ra ngoài.
Xe cứu hộ, cứu thương đưa các nạn nhân xấu số  ra ngoài.
Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi), cả 3 quê ở Thái Bình;  Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê quán Sóc Trăng ). 1 người bị thương được chuyển vào Bệnh viện quận Tân Phú chữa trị là Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê quán Phú Thọ).
Theo CAND
TIN LIÊN QUAN

Tin mới