Chạy đua với áp thấp nhiệt đới tìm phi hành đoàn CASA

Tàu công suất lớn, lưới cào chạm đáy biển của ngư dân được huy động vào cuộc tìm kiếm gấp rút trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ biển Đông.

Sáng 24/6, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết trước thông tin áp thấp nhiệt đới đang hình thành và tiến vào biển Đông, toàn bộ lực lượng tìm kiếm khẩn trương cao độ để trục vớt các bộ phận, động cơ của máy bay CASA được phát hiện dưới đáy biển, đặc biệt là rà quét đáy biển tìm các thành viên mất tích.

ra-quet-day-bien-tim-thanh-vien-casa-truoc-khi-ap-thap-vao

Tàu cứu hộ tìm kiếm tại khu vực máy bay CASA rơi. Ảnh: Quốc phòng Việt Nam.

Tướng Đạm bày tỏ nỗi lo lắng cho sự an toàn của những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, trục vớt máy bay CASA-212 và Su-30 trước thời tiết diễn biến xấu. "Chúng tôi tim gan cũng nóng như lửa đốt, chỉ mong sao việc tìm kiếm sớm có kết quả, sớm đưa các thành viên còn lại về với gia đình, đồng đội", ông nói.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ chiều 23/6, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông nam với sức gió mạnh cấp 6. Dự báo áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ di chuyển 10 km và đang mạnh thêm.

Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) thông tin 8 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khai thác thủy sản tại ngư trường Bạch Long Vỹ đã được huy động vào công cuộc tìm kiếm. Các cặp tàu này hiện đại, có công suất lớn, lưới chạm đáy biển, dễ phát hiện vật thể hoặc thi thể trôi dạt.

Lực lượng tìm kiếm của cảnh sát biển, hải quân, biên phòng, cứu nạn hàng hải, ngư dân, đội thợ lặn... đang tiếp tục trục vớt động cơ máy bay.

ra-quet-day-bien-tim-thanh-vien-casa-truoc-khi-ap-thap-vao-1

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Trong hai ngày 22 và 23/6, lực lượng cứu hộ và ngư dân đã phát hiện động cơ cánh quạt, thân máy bay ghi rõ số hiệu 8983, cùng hai thi thể là thành viên phi hành đoàn. Một thi thể mang giấy tờ tùy thân ghi tên thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội, phi công cấp 3 Lữ đoàn 918. Cả hai thi thể đã được bàn giao cho tàu quân y HQ 561.

Cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) lúc 9h10 sáng 16/6, tuần thám CASA-212 mang số hiệu 8983 mất liên lạc gần vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khi đang trên đường tìm tung tích phi công Su-30MK2. Phi hành đoàn mất tích gồm 6 sĩ quan và 3 quân nhân, cầm lái chính là đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, Quân chủng phòng không không quân.

Theo VnEpress

TIN LIÊN QUAN

Tin mới