“Cháy hàng” đồ lễ cúng ông Công, ông Táo

(Baonghean.vn) - Trước ngày 23 tháng Chạp, tại chợ Vinh - điểm bán hàng mã lớn nhất của tỉnh, không khí mua bán các mặt hàng đồ lễ cúng ông Công, ông Táo diễn ra rất sôi động.
Chỉ còn 1 ngày nữa đến ngày 23 tháng Chạp, tại chợ Vinh - điểm bán hàng mã lớn nhất của cả tỉnh, người dân mua các mặt hàng đồ lễ cúng Tết ông Công, ông Táo không khá sôi nổi. Ảnh Lâm Tùng
Trước ngày 23 tháng Chạp, tại chợ Vinh - điểm bán hàng mã lớn nhất của tỉnh, rất đông người dân mua các mặt hàng đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Ảnh Lâm Tùng
Đa dạng mặt hàng đã được các cửa hàng tại đình A1 nhập về để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh Đức Anh
Đa dạng mặt hàng đã được các cửa hàng tại đình A1 nhập về để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh Đức Anh
Theo các chủ cửa hàng đồ lễ phục vụ Tết ông Công, ông Táo năm nay khá đa dạng và đẹp. Ảnh Lâm Tùng
Theo các chủ cửa hàng, đồ lễ phục vụ Tết ông Công, ông Táo năm nay khá đa dạng và phong phú về mẫu mã, chủng loại. Ảnh: Lâm Tùng
Mặc dù không khí mua sắm trong ngày giáp Tết ông Công, ông Táo khá sôi động, nhưng theo các chủ cơ sở bán hàng mã thì năm nay người dân mua sắm khá muộn nên nhiều cửa hàng không nhập về nhiều dẫn đến tình trạng cháy hàng. Ảnh Đức Anh
Mặc dù không khí mua sắm trong ngày giáp Tết ông Công, ông Táo khá sôi động, nhưng theo các chủ cơ sở bán hàng mã thì năm nay người dân mua sắm khá muộn nên nhiều cửa hàng không nhập về nhiều dẫn đến tình trạng cháy hàng. Ảnh Đức Anh

Tin mới