Cháy khu phố Tây Sài Gòn, du khách hoảng loạn

Một kho chứa hàng trong hẻm trên đường Bùi Viện (TP. Hồ Chí Minh) bốc cháy ngùn ngụt vào đầu giờ sáng khiến du khách và người dân hoảng sợ, bỏ chạy nhốn nháo.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/8, nhiều người dân sinh sống trong con hẻm 84 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện mùi khét. Khi chạy đi kiểm tra, người dân phát hiện khói lửa cháy ngùn ngụt từ kho chứa hàng của một ngôi nhà trong hẻm liền tri hô.

Khu vực xảy ra vụ cháy.
Khu vực xảy ra vụ cháy.

Lúc này, nhiều du khách và người dân đang buôn bán, ăn uống trên đường Bùi Viện hoảng sợ, nhốn nháo bỏ chạy.

Nhiều người nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini cố gắng tiếp cận đám cháy dập lửa nhưng không thành. Bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan, bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 điều động hơn 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt triển khai công tác chữa cháy. Do vụ cháy xảy ra trong hẻm sâu nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa tạm thời các tuyến đường Bùi Viện, Đề Thám, kéo ống dẫn nước vào sâu bên trong nhằm xịt nước chữa cháy.

Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng toàn bộ kho hàng cùng nhiều đồ đạc, tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.​

Theo Người lao động

TIN LIÊN QUAN

Tin mới