Cháy lớn ở kho hàng rộng gần 2.000 m2 sau chợ Vinh

(Baonghean.vn) - Khoảng 13h30 phút chiều 9/12, tại nhà kho chứa đầy hàng Tết nằm sau chợ Vinh xảy ra vụ cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.
Kho hàng có tên gọi là kho mộc Thống Nhất. Diện tích kho hàng này rộng khoảng 2.000 m2. Lúc xảy ra vụ cháy, trong kho đang chứa lượng lớn bánh kẹo và hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2019.
Theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên Báo Nghệ An, cột khói cao nghi ngút tỏa ra từ dãy nhà kho phía sau kèm theo những tiếng nổ lụp bụp. Bà con tiểu thương đang vô cùng lo lắng, huy động người thân đến đưa hàng của mình ra khỏi khu vực cháy.
Cột khói bốc cao nghi ngút. Ảnh: Thành Cường.
Cột khói bốc cao nghi ngút. Ảnh: Thành Cường.
Lực lượng chức năng tích cực dập đám cháy. Clip: Thành Cường
Bà con khẩn trương đưa các thùng bánh kẹo ra ngoài. Clip: Thành Cường
Lực lượng chức năng đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Clip: Thành Cường 
Bà con đang cố gắng dập lửa.Clip: Thành Cường
Hàng hóa trong kho bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Thành Cường
Hàng hóa trong kho bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Thành Cường
Khói bốc cao ngùn ngụt. Ảnh: Thành Cường
Khói bốc cao ngùn ngụt. Ảnh: Thành Cường
Bà con tiểu thương đang vận chuyển hàng ra ngoài để tránh thiệt hại. Ảnh: Thành Cường
Bà con tiểu thương đang vận chuyển hàng ra ngoài để tránh thiệt hại. Ảnh: Thành Cường
Bà con tiểu thương đang cố gắng cứu vãn những mặt hàng của mình. Ảnh: Thành Cường
Khá đông tiểu thương tham gia chữa cháy. Ảnh: Thành Cường

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh xuống tận hiện trường chỉ đạo công tác PCCC. Ảnh: Từ Thành
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh xuống tận hiện trường chỉ đạo công tác PCCC. Ảnh: Từ Thành
Trong quá trình tham gia chữa cháy, một người dân bị thương. Ảnh: Từ Thành
Trong quá trình tham gia chữa cháy, một người dân bị thương. Ảnh: Từ Thành
Kho hàng cháy trụi ám một màu khói đen. Ảnh: Thành Cường
Kho hàng cháy trụi ám một màu khói đen. Ảnh: Thành Cường
Bà con tiểu thương huy động mọi thứ có thể để cứu kho hàng. Clip: Thành Cường
Lực lượng chức năng phải dùng cả búa để phá cửa cứu hàng. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng chức năng phải dùng cả búa để phá cửa cứu hàng. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng Công an hỗ trợ bà con cứu hàng. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng Công an hỗ trợ bà con cứu hàng. Ảnh: Thành Cường

Những thùng bánh kẹo không còn nguyên vẹn được bà con tiểu thương đưa ra kịp thời sau vụ cháy. Ảnh: Thành Cường
Những thùng bánh kẹo không còn nguyên vẹn được bà con tiểu thương đưa ra kịp thời sau vụ cháy. Ảnh: Thành Cường
Đến 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo thống kê ban đầu, có một người bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy. Hiện, các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.

Tin mới