Cháy lớn tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Cột khói bốc cao nghi ngút tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar trên đường Nguyễn Sỹ Sách, cạnh Bệnh viện Thái Thượng Hoàng khiến nhiều người hoảng loạn.
Cột khói bốc cao nghi ngút. Ảnh: Lê Thạch
Cột khói bốc cao nghi ngút. Ảnh: Lê Thạch
Theo người dân xung quanh, khoảng hơn 9h30 phút, các hộ sinh sống gần khách sạn thấy cột khói bốc lên từ tầng hầm và tầng 1 của khách sạn. Người dân hô hoán và lực lượng nhân viên của khách sạn gọi điện cho cảnh sát chữa cháy. 
Nhận tin, lực lượng cảnh sát chữa cháy công an Nghệ An đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang và hơn 50 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Clip: Hồng Quang
Công an thành phố Vinh cũng huy động đội phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, các đội nghiệp vụ và công an các phường lân cận tham gia chữa cháy, phân làn hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường xung quanh.
Do thiết kế trong các phòng và các vật dụng là đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, khói bốc cao bao trùm lên các tầng trên, nhiều nhân viên và khách thuê phòng nghỉ hoảng loạn. 
Lửa bốc lên từ tầng hầm khách sạn Avatar, thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Lửa bốc lên  từ tầng hầm khách sạn Avatar, thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng 
Video đám cháy quay trên cao. Fb Trang Nguyễn
Khu vực cháy nằm cạnh Bệnh viện Thái Thượng Hoàng nên bệnh viện đang tiến hành di tản bệnh nhân và nhân viên.
Khách sạn xảy ra vụ cháy nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, cạnh bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Ảnh: Lê Thạch
Khách sạn xảy ra vụ cháy nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, cạnh bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Ảnh: Lê Thạch
Cảnh sát chữa cháy phải sử dụng xe thang để cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Đạo
Cảnh sát chữa cháy phải sử dụng xe thang để cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, đang nỗ lực dập lửa, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. 
Nhân viên cứu hộ phá cửa sổ của khách sạn để thực hiện phương án chữa cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Nhân viên cứu hộ phá cửa sổ của khách sạn để thực hiện phương án chữa cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Nhân viên bệnh viện Thái Thượng Hoàng di tản. Ảnh: Lâm Tùng.
Nhân viên bệnh viện Thái Thượng Hoàng di tản. Ảnh: Lâm Tùng.

 

Tin mới