Cháy nhà dân nghi do chập điện ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do trước đây phòng ngủ được thiết kế cách âm làm phòng hát karaoke nên khi lửa cháy âm ỉ gia chủ đã không biết. Khi phát hiện cháy thì lửa đã bùng phát mạnh, khó khống chế.

Vào lúc 11h 30 phút ngày 21/12, tại khu vực khối 2, thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn làm cháy phòng ngủ của gia đình ông Hà Văn M.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do bị chập điện. Lúc xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, chỉ có người làm công ở nhà.

Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của gia đình. Ảnh: Hồng Thoa
Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của gia đình. Ảnh: Hồng Thoa

Do trước đây phòng ngủ này được thiết kế cách âm làm phòng hát karaoke rất kín, nên lửa cháy âm ỉ người nhà không biết. Khi phát hiện cháy thì lửa đã bùng phát mạnh, rất khó khống chế.

Sau gần 2h đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng vũ trang huyện cùng người dân trong khối giúp gia đình ông M. khắc phục hậu quả, chuyển số đồ đạc còn lại đến khu vực an toàn./.

Tin mới