Ông Sơn bàng hoàng giữa ngôi nhà bị cháy trụi

Cháy nhà dân ở Thanh Chương, gia đình gặp nạn thiệt hại tiền tỷ

(Baonghean.vn) - Vụ hỏa hoạn trong đêm đã thiêu rụi ngôi nhà cùng phần lớn tài sản của gia đình ông Nguyễn Doãn Sơn ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. 
Sau vụ hỏa hoạn đêm 4/3, ngôi nhà của gia đình ông Sơn chỉ còn lại những bức tường và giàn tôn méo mó ở trước sân, gần như toàn bộ tài sản trong nhà đã bị cháy sạch. Ảnh: Huy Thư

Sau vụ hỏa hoạn đêm 4/3, ngôi nhà của gia đình ông Sơn chỉ còn lại những bức tường và giàn tôn méo mó ở trước sân, gần như toàn bộ tài sản trong nhà đã bị cháy sạch. Ảnh: Huy Thư

Trong ngôi nhà xây 3 gian và ngôi nhà ngang, phần gỗ bị cháy trụi, than, ngói rụng đầy nền nhà. Ảnh: Huy Thư

Trong ngôi nhà xây 3 gian và ngôi nhà ngang, phần gỗ bị cháy trụi, than, ngói rụng đầy nền nhà. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, vào lúc 20h ngày 4/3, có người phát hiện vụ cháy xảy ra tại nhà ông Sơn và tri hô, kêu cứu, nhưng lúc đó nhà ông Sơn không ai ở nhà, bà con láng giềng cũng tập trung về nhà văn hóa xóm xem văn nghệ. Khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn ngọn lửa đã bốc cao trong sân. Trong ảnh: Một tấm gỗ lớn để trong nhà bị cháy thành than. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, vào lúc 20h ngày 4/3, có người phát hiện vụ cháy xảy ra tại nhà ông Sơn và tri hô, kêu cứu, nhưng lúc đó nhà ông Sơn không ai ở nhà, bà con láng giềng cũng tập trung về nhà văn hóa xóm xem văn nghệ. Khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn ngọn lửa đã bốc cao trong sân. Trong ảnh: Một tấm gỗ lớn để trong nhà bị cháy thành than. Ảnh: Huy Thư

Mặc dù được người dân nhiệt tình cứu chữa, sau đó có lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Nghệ An ở Đô Lương và Nam Đàn đến hỗ trợ, nhưng do phát hiện muộn, vụ cháy đã thiêu trụi 2 ngôi nhà cùng tất cả tài sản trong nhà. Các gian nhà của 2 ngôi nhà chỉ còn lại những bức tường. Ảnh: Huy Thư

Mặc dù được người dân nhiệt tình cứu chữa, sau đó có lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Nghệ An ở Đô Lương và Nam Đàn đến hỗ trợ, nhưng do phát hiện muộn, vụ cháy đã thiêu trụi 2 ngôi nhà cùng tất cả tài sản trong nhà. Các gian nhà của 2 ngôi nhà chỉ còn lại những bức tường. Ảnh: Huy Thư

Một người dân xóm Thanh Cao, xã Đại Đồng cho biết. Đêm 4/3, tại nhà văn hóa xóm Thanh Cao diễn văn nghệ mừng ngày 8/3 có thuê loa máy của gia đình ông Sơn, nên cả hai vợ chồng ông đều có mặt ở đây. Hơn 20h có người báo nhà bị cháy, hai vợ chồng vội chạy về thì lửa đã thiêu trụi toàn bộ nhà cửa. Trong ảnh: Một chiếc máy phát điện bị cháy. Ảnh: Huy Thư

Một người dân xóm Thanh Cao, xã Đại Đồng cho biết. Đêm 4/3, tại nhà văn hóa xóm Thanh Cao diễn văn nghệ mừng ngày 8/3 có thuê loa máy của gia đình ông Sơn, nên cả hai vợ chồng ông đều có mặt ở đây. Hơn 20h có người báo nhà bị cháy, hai vợ chồng vội chạy về thì lửa đã thiêu trụi toàn bộ nhà cửa. Trong ảnh: Một chiếc máy phát điện bị cháy. Ảnh: Huy Thư

Trước sân nhà, mái tôn bị lửa làm méo mó, các tài sản dễ cháy để trong sân đều bị cháy sạch, một số vật dụng bằng sắt thép bị cháy nham nhở. Trong quá trình chữa cháy người dân lôi kéo đồ đạc bị cháy trong nhà ra sân. Ảnh: Huy Thư

Trước sân nhà, mái tôn bị lửa làm méo mó, các tài sản dễ cháy để trong sân đều bị cháy sạch, một số vật dụng bằng sắt thép bị cháy nham nhở. Trong quá trình chữa cháy người dân lôi kéo đồ đạc bị cháy trong nhà ra sân. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Doãn Sơn cho biết: Hiện gia đình chưa thống kê được thiệt hại, ước tính tiền tỷ, chỉ biết ngôi nhà dọc, nhà ngang đều bị cháy trụi cùng các tài sản, riêng tiền mặt khoảng 800 triệu đồng cất trong két sắt đã bị cháy. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Doãn Sơn cho biết: Hiện gia đình chưa thống kê được thiệt hại, ước tính tiền tỷ, chỉ biết ngôi nhà dọc, nhà ngang đều bị cháy trụi cùng các tài sản, riêng tiền mặt khoảng 800 triệu đồng cất trong két sắt đã bị cháy. Ảnh: Huy Thư

Một chiếc xe máy bị cháy nham nhở được người dân lôi ra từ trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Huy Thư

Một chiếc xe máy bị cháy nham nhở được người dân lôi ra từ trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Huy Thư

Ông Sơn bàng hoàng giữa ngôi nhà bị cháy trụi. Được biết gia đình ông Sơn cho thuê phông rạp, loa máy kết hợp làm mâm cỗ phục vụ cưới hỏi đã nhiều năm. Hai vợ chồng ăn ở hiền lành, chỉ trong chốc lát bỗng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, khiến người dân địa phương vô cùng thương xót. Ảnh: Huy Thư

Ông Sơn bàng hoàng giữa ngôi nhà bị cháy trụi. Được biết gia đình ông Sơn cho thuê phông rạp, loa máy kết hợp làm mâm cỗ phục vụ cưới hỏi đã nhiều năm. Hai vợ chồng ăn ở hiền lành, chỉ trong chốc lát bỗng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, khiến người dân địa phương vô cùng thương xót. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến thăm hỏi động viên gia đình ông Sơn. Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến thăm hỏi động viên gia đình ông Sơn. Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Huy Thư

Tin mới