Cháy nhà trong đêm, thiệt hại nửa tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Khoảng 2 giờ 40 phút sáng 20/3, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng ăn uống trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Toàn bộ tài sản của gia đình bị cháy rụi, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đóng tại huyện Đô Lương có mặt kịp thời khi nhận được thông tin hỏa hoạn. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đóng tại huyện Đô Lương có mặt kịp thời khi nhận được thông tin hỏa hoạn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngôi nhà bị cháy là của vợ chồng ông Nguyễn Trọng Quảng, bà Trần Thị Đào ở tổ dân cư đường Quốc lộ 7B, xã Nam Thành (Yên Thành). Vợ chồng ông Quảng làm nghề kinh doanh hàng ăn uống.
 Ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà của mình vừa bị cháy rụi, bà Trần Thị Đào, nghẹn ngào: Khoảng 2h40 phút sáng sớm ngày 20/3, khi 4 mẹ con đang ngủ trong nhà thì phát hiện lửa cháy ngùn ngụt. Lập tức cả 4 mẹ con chạy ra ngoài chứ không kịp mang theo tài sản gì.
Toàn bộ tài sản trong ngôi nhà đều cháy rụi. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn bộ tài sản trong ngôi nhà đều cháy rụi. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặc dù được bà con lối xóm tích cực giúp đỡ chữa cháy nhưng bất lực, do lửa cháy quá lớn. Lúc xe chữa cháy của cảnh sát PCCC đến, ngọn lửa mới được dập tắt.
Tại hiện trường, ngôi nhà rộng 150 m2, lợp mái tôn cùng toàn bộ tài sản của gia đình: xe máy, tủ đá, tủ lạnh, ti vi, máy nổ... đều cháy rụi.
Theo bà Đào, tài sản thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.
Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng 3 trong số 4 mẹ con bị bỏng, trong đó bà Trần Thị Đào bị bỏng khá nặng ở cánh tay và lưng.
 
Két đựng tiền cũng bị ngọn lửa thiêu cháy. Ảnh: Xuân Hoàng
Két đựng tiền cũng bị ngọn lửa thiêu cháy. Ảnh: Xuân Hoàng 
Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và thống kê mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn. 

Tin mới