Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, 8 người chết

Lửa bùng phát lúc hơn 2h sáng nay thiêu rụi khu xưởng rộng 1.000 m2 ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm).
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, 8 người chết ảnh 1

4 nhà xưởng nằm liền nhau. Ảnh: Nam Nguyễn

Khoảng 2h15 ngày 12/4, khu xưởng tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. 

Nhà chức trách đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng phòng cháy, chữa cháy, công an, dân quân đến dập lửa. Tuy nhiên, do khu xưởng nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên nhanh chóng cháy lan. 

Đến 4h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, cả 4 khu nhà xưởng bị thiêu rụi gồm: Xưởng kho lạnh của Công ty CP cơ điện lạnh; xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000 m2.

Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, 8 người chết ảnh 2

Thiết bị trong nhà xưởng cháy rụi. Ảnh: Nam Nguyễn

Cảnh sát đang tiếp cận vào bên trong tìm kiếm người mất tích. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 người chết, tất cả ở trong xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79. 

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất lúc xảy ra hỏa hoạn gồm:  Lương Quốc Dân (sinh năm 1984, công nhân của công ty);  Lương Văn Việt (sinh năm 1986, công nhân của công ty);  Trần Thị Lan (sinh năm 1990, vợ của Lương Văn Việt);  Lương Công Minh (sinh năm 2014, con của anh Việt);  Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018, con của anh Việt); Lương Quốc Tuấn (sinh năm 19 85);  Trần Văn Hải (khoảng 20 tuổi công nhân của công ty) và  Lê Văn Hải (khoảng 22 tuổi, công nhân của công ty ).

Bốn nhà xưởng nằm liền nhau. Ảnh: Phạm Dự
4 nhà xưởng nằm liền nhau. Ảnh: Phạm Dự
Thiết bị trong nhà xưởng cháy rụi, các tấm tôn lợp đổ xuống. Ảnh: CTV
Thiết bị trong nhà xưởng cháy rụi, các tấm tôn lợp đổ xuống. Ảnh: CTV

Cả 8 người này được ghi nhận là đã tử vong. Đến 10h40 sáng 12/4, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.

Trước đó, đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ cháy và còn một số người khác đang mất tích. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là chị Trần Thị L (SN 1990, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Công M (SN 2014) và Lương Anh T (SN 2018). 3 nạn nhân có quan hệ là mẹ con.

Đến 10h40, cơ quan chức năng đã đưa được 6 nạn nhân vụ cháy ra ngoài. Ảnh: Zing.vn
Đến 10h40, cơ quan chức năng đã đưa được 6 nạn nhân vụ cháy ra ngoài. Ảnh: Zing.vn

Hiện, các đơn vị đang tổ chức đưa thi thể các nạn nhân về Bệnh viện 19/8 Bộ Công an.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Ban Giám đốc CATP đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tiếp tục phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển về Bệnh viện 198, giao công an tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân. Trường hợp không nhận dạng được phải xét nghiệm ADN.

Trước mắt thành phố sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giao CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Ảnh: CTV
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Ảnh: CTV

Tin mới